COVID-19: Người nhóm máu nào dễ nhiễm bệnh nhất?

(PLO)- Nghiên cứu của các nhà khoa học Trung Quốc cho thấy nhóm máu có tác động đến tỉ lệ nhiễm bệnh và có các triệu chứng nặng.

Ngày 17-3, tờ South China Morning Post dẫn nghiên cứu của các nhà khoa học Trung Quốc cho thấy những người có nhóm máu A sẽ dễ nhiễm dịch nhất, trong khi nhóm máu O có tỉ lệ nhiễm thấp nhất.

"Những người có nhóm máu A cần củng cố các biện pháp bảo vệ cá nhân để giảm nguy cơ lây nhiễm, cần được kiểm tra và chăm sóc tích cực hơn nếu nhiễm dịch" - nhóm nghiên cứu tại BV Zhongnan thuộc ĐH Vũ Hán cho biết.

Người có nhóm máu A sẽ dễ nhiễm và có triệu chứng nặng hơn, nghiên cứu của các nhà khoa học Trung Quốc cho biết. Ảnh: GETTY IMAGES

Nghiên cứu trên được các nhà khoa học Trung Quốc thực hiện dựa trên mẫu máu của 2.000 bệnh nhân tại Vũ Hán và Thâm Quyến và được xuất bản trên trang Medrxiv.com vào ngày 11-3.

Kết quả nghiên cứu cho thấy những bệnh nhân nhóm máu A có tỉ lệ lây nhiễm cao nhất trong số các nhóm máu, đồng thời cũng có tỉ lệ bệnh tình tiến triển nặng nhất. Ngược lại, những người nhóm máu O có nguy cơ nhiễm bệnh thấp hơn nhiều.

Trong số 206 bệnh nhân chết vì dịch COVID-19 tại Vũ Hán, 85 người nhóm máu A, trong khi chỉ có 52 người nhóm máu O. Mẫu hình tương tự diễn ra ở nhiều nhóm tuổi và giới khác nhau.

Các nhà nghiên cứu cho biết đây chỉ là kết quả ban đầu và cần phải tiếp tục nghiên cứu, song họ kêu gọi chính phủ và cơ sở y tế có thể sử dụng kết quả mẫu máu trong việc cách ly và chữa trị những người bệnh.

Tuy nhiên, nghiên cứu này hiện vẫn chưa thể chỉ rõ nguyên nhân của hiện tượng trên, ví dụ như việc tương tác phân tử giữa virus và các tế bào của nhóm máu khác nhau.

"Đối với các cá nhân, chúng ta không nên quá lệ thuộc vào số liệu này. Nếu bạn nhóm máu A, điều đó không đồng nghĩa là bạn sẽ nhiễm bệnh; còn nếu bạn nhóm máu O, điều đó không đảm bảo là bạn sẽ hoàn toàn an toàn" - nhà khoa học Gao Yingdai tại phòng thí nghiệm trọng điểm về huyết học thực nghiệm ở Thiên Tân cho biết.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hợp tác dầu giữa Venezuela và Mỹ: 5 bài toán khó

Hợp tác dầu giữa Venezuela và Mỹ: 5 bài toán khó

(PLO)- Venezuela - với trữ lượng dầu mỏ khổng lồ - sẽ thu hút sự quan tâm đáng kể và lâu dài từ các công ty nước ngoài trong đó có Mỹ, nhưng với điều kiện các bên giải quyết được 5 bài toán khó cản trở hợp tác.

Vụ Mỹ tấn công Venezuela qua lăng kính luật quốc tế

Vụ Mỹ tấn công Venezuela qua lăng kính luật quốc tếLENS

(PLO)- Việc Mỹ phát động chiến dịch quân sự nhằm vào Venezuela và bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro đặt ra phép thử trực diện đối với hiệu lực của nguyên tắc kiềm chế sử dụng và đe dọa sử dụng vũ lực, nguyên tắc nền tảng của trật tự pháp lý quốc tế đương đại.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky họp báo chung sau cuộc gặp tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago (bang Florida) ngày 28-12. Ảnh: White House

Cách Nga, Ukraine ‘quyến rũ’ ông Trump

(PLO)- Nga và Ukraine đang tìm cách định hình suy nghĩ của Tổng thống Mỹ Donald Trump khi hai quốc gia tìm cách đàm phán một thỏa thuận hòa bình có lợi cho mình.