Công việc chăm sóc không lương của phụ nữ trong đại dịch COVID-19 tại TP.HCM

(PLO)- Sáng 11-3, Cơ quan Liên Hợp Quốc về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ (UN Women) tại Việt Nam phối hợp với Sở Lao động - Thương binh & Xã hội TP.HCM và Trường ĐH Văn Lang tổ chức Hội thảo tham vấn kết quả Khảo sát về Công việc chăm sóc không lương của phụ nữ trong đại dịch COVID-19 tại TP.HCM. 

Được biết, khảo sát được thực hiện từ tháng 10-2021 đến tháng 2-2022 tại TP.HCM với hơn 2.000 người tham gia phỏng vấn đến từ các nhóm ngành nghề, lĩnh vực khác nhau. Khảo sát đã cho thấy một bức tranh cập nhật về thực trạng bất bình đẳng của công việc chăm sóc không lương (CSKL) trong bối cảnh COVID-19 tại TP.HCM và đưa ra những bằng chứng quan trọng cho các khuyến nghị chính sách liên quan đến vấn đề này.

Kết quả khảo sát đã được tham vấn với 80 đại biểu theo cả hai hình thức trực tiếp và trực tuyến là đại diện Các Sở, ngành, đoàn thể và thành viên Ban. Vì sự tiến bộ phụ nữ và Bình đẳng giới TP.HCM, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội 21 quận, huyện và thành phố Thủ Đức; Chuyên gia giới và Giảng viên các Trường ĐH trên địa bàn TP. Trên cơ sở các ý kiến góp ý, nhóm nghiên cứu sẽ chỉnh sửa và hoàn thiện báo cáo để công bố kết quả khảo sát cũng như các khuyến nghị chính sách vào tuần cuối tháng 3-2022. 

Khảo sát được tham vấn với 80 đại biểu theo cả hai hình thức trực tiếp và trực tuyến. Ảnh: TÚ NGÂN.

Phát biểu tại hội thảo, Bà Trần Thị Kim Thanh, Trưởng phòng Bảo vệ, chăm sóc trẻ em và Bình đẳng giới Sở Lao động- Thương binh & Xã hội TP.HCM nhấn mạnh: "Gánh nặng của công việc chăm sóc không lương đã và đang cản trở việc nâng cao vị thế và sự tham gia của phụ nữ vào các hoạt động kinh tế, xã hội.

Việc khẳng định và nâng cao vai trò thiết yếu của công việc chăm sóc không lương trong gia đình với sự phát triển của nền kinh tế và xã hội, đặc biệt trong những tình trạng khẩn cấp như dịch bệnh COVID-19, sẽ thúc đẩy sự phân chia công việc bình đẳng hơn, trao quyền cho người phụ nữ và làm cơ sở vững chắc cho bình đẳng giới. Kết quả khảo sát sẽ là bằng chứng quan trọng cho việc phối hợp với các ngành nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của công việc chăm sóc không lương trong gia đình, nơi làm việc và là cơ sở để tham mưu, đề xuất chính sách xã hội tại TP.HCM". 

Bà Lê Thị Lan Phương - cán bộ Chương trình Chấm dứt bạo lực với Phụ nữ, UN Women Việt Nam phát biểu tại hội thảo. Ảnh: TÚ NGÂN

Bà Lê Thị Lan Phương, Cán bộ Chương trình Chấm dứt bạo lực với Phụ nữ, UN Women Việt Nam cũng khẳng định: "Sự cần thiết của các biện pháp can thiệp nhằm thừa nhận, giảm thiểu và tái phân phối công việc chăm sóc không lương đối với phụ nữ. Ngoài ra, cần tiếp tục thúc đẩy thay đổi các chuẩn mực xã hội và thay đổi khuôn mẫu giới trói buộc phụ nữ với vai trò nội trợ, chăm sóc con cái, người già, người ốm, làm hạn chế cơ hội học tập, thăng tiến cũng như sự tham gia của họ vào mọi mặt của cuộc sống".

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.