Công ty xổ số Gia Lai nêu hướng giải quyết tờ vé số trúng giải đặc biệt bị rách

(PLO)- Lãnh đạo Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Gia Lai, cho biết sẽ giải quyết đúng quy định và đảm bảo quyền lợi tối đa cho khách hàng trúng giải đặc biệt.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 19-10, trao đổi với PLO về vụ việc tờ vé số trúng giải đặc biệt bị rách ở tỉnh Quảng Ngãi, ông Trương Văn Thiêng, Giám đốc Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Gia Lai, cho biết: “Chưa thể vội khẳng định tờ vé số có được nhận thưởng hay không. Công ty sẽ giải quyết đúng quy trình, quy định pháp luật; đảm bảo quyền lợi tuyệt đối cho khách hàng”.

Tờ vé số bị lủng, chưa được trả thưởng

Chủ nhân tờ vé số giải đặc biệt là ông PDL (45 tuổi, ngụ xã Vệ Giang, tỉnh Quảng Ngãi), tờ vé số ký hiệu K39-25 số 996946 – Xổ số kiến thiết Gia Lai ngày 26-9.

Thông tin ban đầu, ngày 25-9, trên đường đi làm về, ông L có mua một tờ vé số, rồi gấp lại bỏ vào túi quần cùng bao thuốc lá, gặp lúc trời mưa.

Lãnh đạo Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Gia Lai, cho biết sẽ giải quyết đúng quy định và đảm bảo quyền lợi tối đa cho khách hàng trúng giải đặc biệt.
Tờ vé số trúng giải đặc biệt bị rách, mất một phần. Ảnh: NY.

Hôm sau, ông L dò kết quả và phát hiện tờ vé số của mình trúng giải đặc biệt và mang đến đại lý của Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Gia Lai tại Quảng Ngãi để làm thủ tục nhận thưởng.

Đại diện của Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Gia Lai cho rằng, tờ vé đã bị rách rời một phần chính giữa và phần rách rời đó đã bị mất nên xác định tờ vé số của ông L không đủ điều kiện nhận thưởng theo quy định.

Ngay sau đó, ông L đã có đề nghị Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Gia Lai xem xét, giải quyết trả thưởng cho tờ vé số trúng giải đặc biệt.

Sáng 19-10, lãnh đạo UBND xã Vệ Giang, tỉnh Quảng Ngãi cho biết chính quyền đã nắm vụ việc một người dân địa phương trúng số nhưng không nhận được do tờ số bị rách. Xã đã cử cán bộ tìm hiểu thông tin, hướng dẫn người dân.

Làm theo quy trình, thấu tình đạt lý

Theo ông Trương Văn Thiêng, Giám đốc Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Gia Lai, ban đầu đoàn công tác của công ty đã làm việc, lập biên bản và có công văn báo cáo lên UBND tỉnh Gia Lai, Hội đồng Giám sát chi trả vé số trúng thưởng.

Bước tiếp theo, người đứng đầu công ty sẽ ra quyết định. Do vậy, ông sẽ trực tiếp làm việc với các bên liên quan, làm theo quy trình và thấu tình đạt lý.

Để có quyết định cuối cùng, Công ty sẽ phối hợp, làm việc với cơ quan công an, tư pháp, VKS, chính quyền địa phương và người trúng thưởng.

Ông Thiêng nhìn nhận việc chi trả phải căn cứ theo Thông tư 75 và phải xét đầy đủ các yếu tố khách quan, thấu tình đạt lý.

“Trường hợp người nông dân mua tờ vé số, đút túi rồi đi làm đồng vô tình gặp mưa ướt… dẫn đến bị rách. Tờ vé số trúng thưởng mà không được trả thưởng thì rất tội cho bà con. Đây là tài sản rất lớn, cho nên mình làm phải đảm bảo đúng quy định và đảm bảo tính nhân văn”, ông Thiêng nói.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.