Cổng Trời Đông Giang khu du lịch sinh thái ấn tượng

(PLO)- Điểm ấn tượng của Cổng Trời Đông Giang chính là việc tích hợp được 4 loại hình du lịch đang phổ biến hiện nay: du lịch sinh thái, du lịch văn hóa bản địa, du lịch tâm linh và du lịch nghỉ dưỡng và phục hồi sức khỏe.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Du khách có thể khám phá quần thể hang động, thác nước và vòm Cổng Trời, trải nghiệm văn hóa bản địa qua các chương trình biểu diễn nghề thủ công, cùng hòa mình vào điệu Tung tung – Yaya của người Cơ Tu.

Tham quan, vãn cảnh tại các điểm tín ngưỡng trong khu du lịch. Tận hưởng dịch vụ tiện nghi đẳng cấp ở hệ thống các khách sạn và thư giãn phục hồi bằng các phương pháp trị liệu truyền thống.

Chương trình biểu diễn xiếc và ảo thuật

Vào sáng 15-7 buổi biểu diễn đầu tiên của Liên đoàn xiếc Việt Nam đã được ra mắt du khách tại khu du lịch. Đây được xem là hoạt động tiêu điểm trong chuỗi các sự kiện lần này.

Chương trình biểu diễn xiếc và ảo thuật của Liên đoàn xiếc Việt Nam khiến du khách, nhất là trẻ em rất thích thú.

Chương trình biểu diễn xiếc và ảo thuật của Liên đoàn xiếc Việt Nam khiến du khách, nhất là trẻ em rất thích thú.

Đại diện BQL khu du lịch cho biết, chương trình sẽ được kéo dài trong 2 tháng (từ ngày 15-7 đến ngày 15-9). Mỗi ngày 2 suất diễn vào lúc 14 giờ 30 và 19 giờ 30 tất cả các ngày trong tuần. Các suất diễn hoàn toàn miễn phí đối với du khách đến với Cổng Trời Đông Giang.

Vũ điệu Tung tung - Yaya

Trong không gian lễ hội của bản làng Cơ Tu, điệu múa Tung tung - Yaya là vũ điệu hòa trộn giữa sức mạnh của người đàn ông và sự mềm mại của người phụ nữ.

Du khách được hòa mình trong điệu múa “Tung tung ya yá” của đồng bào Cơ Tu tại Cổng trời Đông Giang.

Du khách được hòa mình trong điệu múa “Tung tung ya yá” của đồng bào Cơ Tu tại Cổng trời Đông Giang.

Trong không gian bao la của núi rừng, vòng tròn nam nữ thanh niên di chuyển nhịp nhàng sinh động cùng với âm thanh cồng chiêng và các loại nhạc cụ truyền thống khác luôn ngân dài tan vào vũ trụ như một lời cầu nguyện người Cơ Tu gửi tới đấng thần linh và tổ tiên.

Không chỉ được xem các nghệ nhân Cơ Tu biểu diễn, du khách còn được tự mình trải nghiệm điệu múa “Tung tung ya yá” dưới sự chỉ dạy tận tình của các “thầy cô”. Chương trình được biểu diễn từ ngày 22-07 vào 15 giờ 30 các ngày thứ 6, thứ 7 và chủ nhật.

Khám phá sắc màu văn hóa Cơ Tu

Hướng đến việc bảo tồn văn hóa truyền thống của người Cơ Tu cũng như làm phong phú hơn các dịch vụ tại khu du lịch, hai trong số ba di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đã được công nhận là nghề dệt thổ cẩm và múa tân tung da dá sẽ được đưa vào chương trình biểu diễn.

Từ ngày 15-07, khi đến với Cổng Trời Đông Giang, du khách sẽ có dịp tìm hiểu, thưởng thức và chính tay thực hiện những sản phẩm đặc trưng của vùng Đông Giang.

Nghề đan lát mây tre và dệt thổ cẩm của người Cơ Tu đã có từ lâu đời, gắn liền với quá trình lao động, sinh hoạt của đồng bào được biểu diễn qua đôi bàn tay khéo léo của những nghệ nhân người Cơ tu.

Bên cạnh đó dưới sự hướng dẫn của các nghệ nhân du khách sẽ có cơ hội được thử sức tự mình làm nên các sản phẩm thủ công ấn tượng.

Khi chiều xuống, du khách sẽ có cơ hội cùng người dân địa phương bắt tay vào chuẩn bị và làm những món ăn truyền thống. Các món nấu từ ống nứa như: cơm lam, các món nướng như: thịt ống nướng ống tre, cá nướng ống tre được bày ra giữa nhà đãi khách… đây là những món ăn truyền thống có từ bao ngàn đời của đồng bào Cơ Tu.

Bên bếp lửa bập bùng kèm theo đó du khách có thể thưởng thức cùng với ché rượu cần hay rượu Tà vạt thì không gì ngon bằng...

Đa dạng hóa các dịch vụ

Với mục tiêu là điểm du lịch xanh, gần gũi với thiên nhiên, khu du lịch đã triển khai thêm một số hoạt động mới dựa trên hệ thống thác suối hiện có. Khu vực cắm trại ngay cạnh thác Trứng Rồng đã đón những nhóm khách đầu tiên.

Các hoạt động như chèo sup, trượt máng trượt, nhảy cầu hay massage lưng trên những mỏm đá tự nhiên ở thác Tiên và thác Trứng Rồng cũng nhận được sự yêu thích của nhiều du khách.

Đặc biệt, trải nghiệm tắm suối lộ thiên ở công viên rừng Bon Bon đủ để phục vụ tất cả các du khách muốn ngâm mình trong dòng nước mát lành.

Sau gần 3 tháng mở cửa đón khách, KDL sinh thái Cổng Trời Đông Giang với tinh thần cầu thị đã lắng nghe và có những điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế. Đồng thời, đã triển khai thêm nhiều gói sản phẩm hấp dẫn nhằm tiếp cận đến nhiều đối tượng khách tham quan nghỉ dưỡng, kỳ vọng là điểm đến lý tưởng cho du khách trong tương lai.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.