Công tác đối ngoại tạo điều kiện phát triển đất nước

(PL)- “Dưới sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Đảng và Nhà nước, công tác đối ngoại địa phương đã được triển khai đồng bộ, hiệu quả. 

Qua đó hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, góp phần duy trì môi trường hòa bình, ổn định, giữ vững độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, tạo điều kiện phát triển kinh tế-xã hội đất nước”. Ngày 12-8, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh phát biểu như trên tại Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 19 với chủ đề “Chủ động, sáng tạo phục vụ hội nhập hiệu quả và phát triển bền vững”.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh trao kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Ngoại giao Việt Nam cho các lãnh đạo tỉnh, thành phố. Ảnh: TTXVN

Bên cạnh các kết quả đạt được, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh cũng cho rằng tiến trình hội nhập quốc tế ở cả cấp trung ương và địa phương vẫn còn hạn chế, đòi hỏi sớm có giải pháp tháo gỡ, tránh nguy cơ tụt hậu xa hơn.

Được biết hội nghị diễn ra liên tục trong cả ngày, bao gồm hai phiên chính về công tác đối ngoại phục vụ phát triển kinh tế-xã hội của địa phương và công tác chuyên môn và kiện toàn tổ chức bộ máy cơ quan ngoại vụ địa phương. Kết thúc hội nghị, các đại biểu đã nhất trí thông qua định hướng công tác đối ngoại địa phương giai đoạn 2018-2021 và các năm tiếp theo.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm