Công nhân vây công ty đòi nợ lương

(PL)- Thời gian nợ lương từ tháng 8-2014 đến nay.

Liên tiếp những ngày qua, hàng chục công nhân ứng trực trước cổng Công ty TNHH Tuấn Thịnh (chuyên chế biến gỗ, đặt tại Cụm công nghiệp Phú An, xã Tây Xuân, huyện Tây Sơn, Bình Định) ngăn xe vận chuyển hàng ra vào công ty để yêu cầu công ty trả nợ lương. Theo phản ánh của nhiều công nhân, Công ty Tuấn Thịnh nợ lương của hơn 50 công nhân từ tháng 8-2014 đến nay tổng cộng gần 800 triệu đồng. Trong đó, nhiều gia đình bị nợ hàng chục triệu đồng. Riêng bà Nguyễn Thị Thìn (ngụ thôn Phú Hòa, xã Tây Xuân) bị công ty nợ gần 100 triệu đồng. Bà Thìn nhận nấu ăn cho công ty, hằng ngày phải tự bỏ tiền mua thực phẩm hoặc mua nợ ở chợ. Do công ty chưa thanh toán nhiều tháng nay nên bà Thìn phải vay ngân hàng để trả nợ cho các đầu mối mua hàng.

 
Các công nhân đang ngồi trước cổng công ty để đòi nợ. Ảnh: CTV

Bức xúc trước tình trạng chây ì của công ty, giáp tết Nguyên đán vừa qua, nhiều công nhân chặn giữ chiếc xe máy tay ga của vợ chồng giám đốc Công ty Tuấn Thịnh rồi nhờ công an xã giữ để buộc công ty trả nợ lương. Tuy nhiên, việc đòi nợ của công nhân vẫn không có kết quả. Ông Nguyễn Công Tâm, Chủ tịch UBND xã Tây Xuân, cho biết từ tháng 8-2014 đến nay, công ty này không trả lương cho công nhân khiến nhiều gia đình khốn đốn. Nhiều người bức xúc kéo đến vây bủa công ty để đòi nợ, ảnh hưởng đến an ninh trật tự địa phương.

Theo ông Đỗ Văn Sỹ, Phó Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn, chính quyền địa phương, các cơ quan chức năng đã tổ chức nhiều cuộc làm việc, yêu cầu Công ty Tuấn Thịnh phải nhanh chóng trả lương nợ cho công nhân. Đại diện công ty này đã nhiều lần viết giấy cam kết trả lương nhưng đến nay vẫn không thực hiện.

TẤN LỘC

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.