Công nhân rơi từ đường sắt trên cao đang nguy kịch

(PLO)- Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng: chấn thương sọ não, xuất huyết não, máu và khí tràn vào phổi trái, thận trái,…

Chiều 17-10, BS Phạm Văn Tiến, Trưởng khoa Cấp cứu BV 103, cho biết nam công nhân bị rơi từ công trình đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông xuống đất vào tối 16-10 vừa qua đang trong tình trạng nguy kịch.

Theo đó, bệnh nhân được chuyển vào BV 103 vào khoảng 18 giờ ngày 16-10, trong tình trạng đa chấn thương, bao gồm chấn thương sọ não, xuất huyết não, máu và khí tràn vào phổi trái, thận trái. “Bệnh nhân phải dùng thuốc co mạch, nâng huyết áp và đã được chuyển sang khoa điều trị tích cực để tiếp tục theo dõi” - bác sĩ thông tin.

Hiện trường khu vực nam công nhân bị rơi từ trên cao xuống đất.

Trước đó, khoảng 18 giờ 10 ngày 16-10, tại công trường thi công khu vực nhà ga Văn Quán (cách cầu Trắng Hà Đông khoảng 400 m về hướng Ngã Tư Sở), thuộc dự án đường sắt đô thị Cát Linh  - Hà Đông, anh Lê Văn L. (19 tuổi, quê Hà Tĩnh) bị rơi từ trên cao xuống mặt đường. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, cán bộ hiện trường của Ban Quản lý dự án đường sắt đã cùng các đơn vị có mặt tại hiện trường nhanh chóng đưa anh L. vào BV 103 cấp cứu.

Theo ông Lê Kim Thành, Tổng Giám đốc Ban Quản lý dự án đường sắt (Bộ GTVT), qua xác minh từ các công nhân làm cùng ca cho biết thời điểm xảy ra vụ việc là đã kết thúc ca làm việc, công nhân L. di chuyển từ mặt sàn dầm (nơi thi công đường ray) xuống sàn nhà ga, khi bước xuống cầu thang do trượt chân nên rơi xuống đường.

Ban Quản lý dự án đường sắt sẽ tiếp tục chỉ đạo các chủ thể tham gia dự án kiểm tra, rà soát từng khâu, từng bước cũng như nêu cao ý thức của người lao động nhằm đảm bảo an toàn cho tất cả các bên xây lắp trong dự án, tham gia giao thông khu vực liền kề dự án và các bên thứ ba khác có liên quan,...

Từ khi chính thức khởi công đến nay, tuyến đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông là một trong những công trình “tai tiếng” nhất tại Hà Nội. Các sự cố liên quan đến an toàn lao động, an toàn thi công liên tiếp xảy ra, khiến thiệt hại cả về người và vật chất.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.