Công nhân “cắm trại” tại nơi làm việc để phòng dịch

(PLO)- Sau khi phát hiện có nhiều người nhiễm SARS-CoV-2, Công ty Nidec Sankyo (TPHCM) đã cho hàng ngàn công nhân cách ly tại nơi làm việc bằng hình thức "cắm trại".

Ngày 3-7, sau khi phát hiện nhiều công nhân của công ty này dương tính với SARS-CoV-2, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TPHCM đã yêu cầu Công ty Nidec Sankyo (TP Thủ Đức) tạm dừng hoạt động sản xuất để tổ chức phương án phòng, chống dịch COVID-19.

Ngay sau đó, công nhân của công ty này được Trung tâm y tế  TP Thủ Đức huy động các nguồn lực, dồn sức xét nghiệm COVID-19 lên đến 3000 người.

Về phương án cách ly, công ty tận dụng bãi giữ xe máy, gồm 3 tầng, để làm nơi dựng lều trại cho công nhân lưu trú tạm thời.

Hàng nghìn công nhân buộc phải cách ly ngay tại công ty. Việc ăn ở, sinh hoạt được tổ chức theo hình thức lưu trú "dã chiến" bằng cách dựng lều, cắm trại.

Nhà máy mua đồ dùng, lều bạt, cấp quạt gió, tổ chức nơi tắm giặt cho công nhân.

Chị Hồng (công nhân) cho biết: Khi được thông báo về việc cách ly tại công ty, chúng tôi cũng không quá bất ngờ, tuy vậy, việc ăn ở, sinh hoạt tại đây khiến chúng tôi cũng cảm thấy có một chút khó khăn. Tôi và những anh chị em làm chung thường chỉ ăn mì gói do không muốn đến nhà ăn tập thể vì sợ bị nhiễm bệnh. Mong sao cuộc sống bình thường sớm quay trở lại.

Dù được hỗ trợ 3 bữa ăn mỗi ngày, nhưng nhiều công nhân vẫn thường xuyên tự túc. Công nhân được người nhà tiếp tế thực phẩm, thường là những đồ ăn nhanh vì họ không thể chế biến. 

Nơi lưu trú chia thành 2 khu vực, nam và nữ riêng biệt. Tuy có nhiều vất vả trong quá trình cách ly, song nhiều công nhân cho biết, họ cảm thấy việc cách ly như vậy sẽ an toàn hơn, vì họ không biết được F0 ở đâu, nếu không may mang mầm bệnh về gia đình và cộng đồng thì cuộc sống càng khó khăn hơn.

 Một nhóm công nhân của công ty lân cận, vẫy tay chào những người trong khu cách ly khi tan làm vào buổi tối. Dù bị cách ly nhưng nhiều người vẫn giữ tinh thần lạc quan, vui vẻ khi được thăm hỏi.

Nidec Sankyo là doanh nghiệp chế xuất 100% vốn đầu tư nước ngoài (Nhật Bản) chuyên sản xuất các sản phẩm công nghệ cao, hiện đang có khoảng hơn 3.000 lao động là công nhân Việt Nam làm việc tại nhà máy nằm trong Khu Công nghệ cao TP.HCM (TP Thủ Đức). Được biết, thời gian tạm dùng hoạt động của Công ty Nidec Sankyo sẽ diễn ra từ 17h ngày 3-7 đến 24h ngày 5-7. Sau ngày này, toàn bộ công nhân sẽ được xét nghiệm COVID-19 lần 2 trước khi có những kế hoạch hoạt động mới.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Trao quyền đến đâu trong Luật Đô thị đặc biệt để TP.HCM thật sự bứt phá?

Trao quyền đến đâu trong Luật Đô thị đặc biệt để TP.HCM thật sự bứt phá?LENS

(PLO)- Dự thảo Luật Đô thị đặc biệt đang mở ra kỳ vọng về bước chuyển mới trong phân cấp, phân quyền cho TP.HCM để ‘tự quyết, tự làm và tự chịu trách nhiệm’ trước những yêu cầu phát triển ngày càng lớn của một siêu đô thị. Vậy nhưng trao quyền đến đâu là đủ để thành phố thật sự bứt phá?

Khánh thành Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa: Điểm sáng trong chiến dịch 1.000 phòng học của TP.HCM

Khánh thành Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa: Điểm sáng trong chiến dịch 1.000 phòng học của TP.HCMLENS

(PLO)- Sáng 19-5, UBND TP.HCM đã tổ chức lễ khánh thành Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa và lễ phát động cao điểm 100 ngày xây dựng 1.000 phòng học trong năm học 2026-2027. Đây là ngôi trường hiện đại được xây dựng trên phần diện tích đất sau khi di dời nghĩa trang Bình Hưng Hòa.