Công nghiệp hóa không thành công nếu ngành cơ khí yếu

(PL)- Tại hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện chiến lược phát triển ngành cơ khí ngày 11-4, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng sức cạnh tranh của ngành này còn thấp.

Theo Thủ tướng, cơ khí là ngành công nghiệp nền tảng, có vị trí quan trọng trong việc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Tuy nhiên, trong 10 năm qua, ngành cơ khí chưa đạt mục tiêu đề ra, sức cạnh tranh của sản phẩm thấp… Thủ tướng yêu cầu phải khắc phục những hạn chế trên để bảo đảm nhiệm vụ cơ khí là ngành công nghiệp nền tảng. Vì không thực hiện được thì chiến lược công nghiệp hóa không thành công.

Theo báo cáo của Bộ Công Thương, tổng giá trị sản xuất toàn ngành cơ khí năm 2012 đạt gần 700.000 tỉ đồng, trong đó sản xuất trong nước hơn 220.000 tỉ đồng. Ngành cơ khí trong nước mới đáp ứng chưa tới 33% nhu cầu (thấp hơn so với mục tiêu đề ra là 45%-50%). Năm 2013, nhập siêu ngành này tương đối lớn (hơn 10 tỉ USD).

TRÀ PHƯƠNG

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm