Công đoàn TP.HCM phấn đấu tăng thêm 158.583 đoàn viên trong năm 2023

(PLO)- Năm 2022, công đoàn TP.HCM đã sáng tạo, linh hoạt tổ chức nhiều chương trình thiết thực để chăm lo cho người lao động. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 28-12, Liên đoàn lao động TP.HCM tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào công nhân, viên chức lao động và hoạt động Công đoàn TP năm 2022.

Báo cáo tại hội nghị, ông Trần Đoàn Trung, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động TP.HCM nhìn nhận năm 2022, các chính sách hỗ trợ người lao động khó khăn đã tạo không khí phấn khởi và động lực cho công nhân, viên chức, lao động TP tích cực, hăng hái thi đua lao động sản xuất và công tác.

Ông Trần Đoàn Trung, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động TP.HCM báo cáo tại hội nghị. Ảnh: VÕ THƠ

Ông Trần Đoàn Trung, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động TP.HCM báo cáo tại hội nghị. Ảnh: VÕ THƠ

Tuy nhiên, vào những tháng cuối năm, do tác động của tình hình thế giới, nhiều doanh nghiệp phải sắp xếp lại lao động, thu hẹp sản xuất, giảm giờ làm, giảm lao động, ảnh hưởng trực tiếp đến việc làm, thu nhập, đời sống của người lao động.

Trước tình hình đó, công đoàn TP đã linh hoạt tổ chức, nhiều chương trình thiết thực để chăm lo cho người lao động như: ngày hội “Vì sức khỏe người lao động”, trao “Sổ tiết kiệm Công đoàn Việt Nam”, trao học bổng “Nguyễn Đức Cảnh”, chương trình “Tết cho em, Trung thu cho em”…

Ông Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch thường trực Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VÕ THƠ

Ông Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch thường trực Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VÕ THƠ

Tại hội nghị, ông Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ghi nhận và cảm ơn đội ngũ cán bộ, đoàn viên công đoàn đã tạo dựng nên tầm vóc lớn mạnh của công đoàn TP.

“Hoạt động công đoàn TP luôn sinh động, vừa kế thừa những hoạt động đặc trưng thấm sâu trong lòng của người lao động, vừa tìm tòi phương thức hoạt động mới nhằm phục vụ ngày càng tốt hơn cho đoàn viên, người lao động” - ông Hải biểu dương.

Ông Trần Thanh Hải trao tặng cờ thi đua xuất sắc của Tổng LĐLĐ Việt Nam cho LĐLĐ TP.HCM Ảnh: VÕ THƠ
Ông Trần Thanh Hải trao tặng cờ thi đua xuất sắc của Tổng LĐLĐ Việt Nam cho LĐLĐ TP.HCM Ảnh: VÕ THƠ
Các tập thể nhận cờ thi đua. Ảnh: VÕ THƠ
Các tập thể nhận cờ thi đua. Ảnh: VÕ THƠ

Bên cạnh đó, ông Trần Thanh Hải nhìn nhận, các nhiệm vụ có độ khó cao được triển khai quyết liệt, đạt kết quả khả quan như công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở theo phương pháp mới, tập hợp người lao động khu vực phi kết cấu. Chương trình một triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó, sáng tạo quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19, góp phần củng cố TP tạo ra kỳ tích phục hồi và phát triển kinh tế năm 2022.

Tại hội nghị tổng kết, ông Trần Thanh Hải đưa ra một số định hướng của Liên đoàn Lao động TP trong năm 2023. Trong đó, ông cho biết công đoàn TP phấn đấu tăng thêm 158.583 đoàn viên trong năm 2023. Chu toàn cái Tết cho đoàn viên, người lao động ở cơ sở; ấm áp với mọi đoàn viên, người lao động khó khăn…

LĐLĐ quận 1 vinh dự đón nhận Huân chương lao động hạng nhì cho thành tích hoạt động Công đoàn và phong trào CNVC-LĐ. Ảnh: VÕ THƠ
LĐLĐ quận 1 vinh dự đón nhận Huân chương lao động hạng nhì cho thành tích hoạt động Công đoàn và phong trào CNVC-LĐ. Ảnh: VÕ THƠ

Ông cũng nhấn mạnh việc xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn chuyên trách chuyên nghiệp, là điểm tựa cho cán bộ công đoàn cơ sở và đóng góp cơ bản cho chất lượng cụ thể hoá chỉ đạo về công đoàn.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.