Công đoàn nêu quan điểm về đề xuất hạn chế rút BHXH một lần

(PLO)- Phó chủ tịch Tổng liên đoàn lao động Việt Nam khẳng định vẫn nên cho người lao động được rút BHXH một lần, vì đó là quyền của họ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Liên quan đến hai phương án nhận BHXH một lần trong dự thảo Luật BHXH đang được Quốc hội cho ý kiến, trao đổi với báo chí chiều 22-11, ông Vũ Minh Tiến, Trưởng ban Chính sách pháp luật, Tổng liên đoàn lao động Việt Nam nói hai phương án Chính phủ đề xuất đều có ưu, nhược điểm riêng. Tuy nhiên, phương án nào cũng cần có thêm chính sách hỗ trợ của Nhà nước về tài chính, kinh tế, trong lúc lao động không còn việc làm và rất cần tiền.

cong-doan-neu-quan-diem-ve-de-xuat-han-che-rut-bhxh-mot-lan
Phó chủ tịch Tổng liên đoàn lao động Việt Nam, Ngọ Duy Hiểu nói về việc rút BHXH một lần.

Nói thêm về vấn đề trên, Phó chủ tịch Tổng liên đoàn lao động Việt Nam, ông Ngọ Duy Hiểu cho rằng khi sửa Luật BHXH, công đoàn luôn theo đuổi quan điểm “dứt khoát không làm giảm quyền lợi của người lao động”. Vì vậy, vẫn nên cho người lao động được rút BHXH một lần, bởi vì đó là quyền của họ. Nhưng Nhà nước cần có chính sách hạn chế rút và kèm theo các giải pháp hỗ trợ cho người lao động.

Hiện hệ thống tín dụng dành cho công nhân chưa có, họ muốn vay vốn theo diện hộ nghèo cũng rất khó tiếp cận. Để đảm bảo quyền lợi của người lao động, việc hỗ trợ tài chính trong lúc cấp bách là biện pháp hữu hiệu để công nhân khoan nghĩ đến rút BHXH một lần và không thành nạn nhân của tín dụng đen.

“Hiện cứ hai người tham gia đóng BHXH thì một người rời đi là tình trạng đáng lo ngại của hệ thống an sinh"- ông Hiểu nói và bày tỏ sự lo lắng việc người lao động rút BHXH một lần ngày càng tăng, bởi việc này sẽ ảnh hưởng đến an sinh lâu dài của người lao động.

Hai phương án nhận BHXH một lần

Phương án 1 chia làm hai nhóm. Nhóm 1, NLĐ đã tham gia BHXH trước khi Luật BHXH (sửa đổi) có hiệu lực, sau 12 tháng nghỉ việc, có nhu cầu thì được nhận BHXH một lần.

Nhóm 2, NLĐ bắt đầu tham gia BHXH từ khi dự luật có hiệu lực (dự kiến ngày 1-7-2025) không được nhận BHXH một lần. Trừ trường hợp đủ tuổi nghỉ hưu mà chưa đủ số năm đóng BHXH để hưởng lương hưu, ra nước ngoài định cư hoặc bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng theo quy định.

Phương án 2 cho NLĐ rút BHXH một lần nhưng tối đa 50% tổng thời gian đóng vào hai quỹ Hưu trí, Tử tuất. Thời gian còn lại được bảo lưu để NLĐ tiếp tục tham gia và hưởng các chế độ BHXH.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.