Công an TP Biên Hòa dùng nhiều biện pháp dẹp chợ giấy giả

(PL)- Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) chỉ đạo các đội nghiệp vụ phối hợp với chính quyền, đoàn thể, tổ chức tuyên truyền cho người dân ở khu vực có các cơ sở, các dịch vụ làm giả giấy tờ hiểu rõ hành vi đi làm các loại giấy tờ giả là vi phạm pháp luật…

Các đội nghiệp vụ xác minh, điều tra thu thập tài liệu, chứng cứ tiến hành triệt phá, bắt xử lý trước pháp luật. Ban quản lý các khu công nghiệp cần có văn bản đề nghị các công ty, doanh nghiệp chặt chẽ trong khâu tiếp nhận hồ sơ người vào làm việc tại công ty… Thông báo kết quả xác minh, xử lý của Công an TP Biên Hòa về nạn làm giả giấy tờ mà báo Pháp Luật TP.HCM phản ánh cho biết như trên.

Theo Công an TP Biên Hòa, sau khi báo phản ánh, công an đã kiểm tra hành chính các tiệm photocopy, công ty giới thiệu việc làm… nhưng chưa phát hiện chứng cứ liên quan đến việc làm giấy tờ giả. “Vì sau khi báo đăng, bọn tội phạm đã ngưng hoạt động và có những hoạt động tinh vi hơn nhằm đối phó với cơ quan công an” - thông báo nêu.

Công an cũng cho biết họ đã mời chủ 21 tiệm, cơ sở photocopy, in ấn, giới thiệu việc làm trên các phường Long Bình, Long Bình Tân, Bình Đa, An Bình cam kết không mua bán, làm các loại giấy tờ giả. Từ đầu năm 2013 đến nay, công an đã bắt giữ 19 người làm giả giấy tờ của cơ quan, Nhà nước và đã xử lý hình sự 14 bị can, đang xác minh làm rõ năm người còn lại…

Như chúng tôi đã thông tin, tại TP Biên Hòa tồn tại “chợ” giấy tờ, bằng cấp giả. Các chủ tiệm nhận làm tất tần tật các loại giấy tờ, bằng cấp giả với giá từ 60.000 đồng đến hàng triệu đồng, tùy loại. Các tiệm còn liên kết để làm giấy giả khi khách có nhu cầu…

DIỄM TRÂM

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.