Còn tình trạng tập trung đông người trong khu vực phong tỏa cứng ở Phan Thiết

(PLO)- Vẫn còn tình trạng người dân ra đường không có lý do, hàng quán ăn uống vỉa hè phục vụ tại chỗ, tình trạng người dân từ nhà này sang nhà khác trong các khu vực phong tỏa cứng vẫn diễn ra.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 30-9, ông Lê Tuấn Phong, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận đã ký văn bản hỏa tốc gửi Sở Y tế và UBND thành phố Phan Thiết.

Theo đó trong 2 ngày 28 và 29-9, qua kiểm tra trực tiếp công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Phan Thiết, Chủ tịch UBND tỉnh cho biết: thành phố Phan Thiết đã không thực hiện đúng chỉ đạo của UBND tỉnh tại các văn bản liên quan đến xét nghiệm sàng lọc cộng đồng.

Một chốt kiểm soát dịch tại Phan Thiết

Theo báo cáo đánh giá của Sở Y tế, phường Phú Tài vẫn là vùng có nguy cơ cao (vùng cam) và trước đó liên tục là vùng có nguy cơ rất cao (vùng đỏ). Theo chỉ đạo của UBND tỉnh, phường Phú Tài phải xét nghiệm toàn bộ người dân, nhưng theo báo cáo của Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh, trong gia đình 11 người bị nhiễm COVID-19 tại phường Phú Tài thì chỉ có 1 người được lấy mẫu xét nghiệm đến 3 lần vào các ngày 20-8, 2-9, 10-9 và 1 người được lấy mẫu xét nghiệm 1 lần vào ngày 10-9. Những người còn lại trong gia đình không được lấy mẫu xét nghiệm trong thời gian phường Phú Tài là vùng đỏ, vùng cam.

Do đó, yêu cầu Chủ tịch UBND thành phố xem xét, chỉ đạo kiểm điểm trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan trong công tác xét nghiệm sàng lọc cộng đồng tại phường Phú Tài do để bỏ sót người cần được xét nghiệm, dẫn đến nguy cơ làm phát sinh nhiều F0 trong cộng đồng. Chấn chỉnh công tác xét nghiệm trên địa bàn thành phố, nếu tiếp tục xảy ra sai sót như vừa qua,  Chủ tịch UBND thành phố phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh. Kết quả báo cáo UBND tỉnh trong ngày 10-10.

Ngoài ra, từ ngày 29-9, một phần phường Phú Tài thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16, tuy nhiên qua kiểm tra thực tế của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh, người dân tại đây vẫn chưa thực hiện nghiêm túc các biện pháp giãn cách xã hội, vẫn lưu thông trên đường không có lý do chính đáng. Các hàng quán ăn uống vỉa hè vẫn hoạt động, phục vụ tại chỗ.

Đặc biệt, trong các khu vực phong tỏa cứng, việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch của người dân còn lơ là, chủ quan, có tình trạng người dân tụ tập đông người, di chuyển từ nhà này sang nhà khác.

Yêu cầu Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết chỉ đạo bổ sung ngay lực lượng tăng cường tuần tra, kiểm soát, tuyên truyền, vận động nhắc nhở người dân chấp hành nghiêm các quy định trong phòng, chống dịch và xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm. Cùng với đó phải khẩn trương đánh giá mức độ nguy cơ đối với từng xã, phường, thôn, khu phố để lập kế hoạch xét nghiệm. Công tác xét nghiệm phải thực hiện thần tốc để phát hiện sớm nguồn lây nhằm cách ly, khoanh vùng, dập dịch kịp thời. Từ đó đề xuất, áp dụng biện pháp phòng, chống dịch hợp lý.

Sở Y tế, Chủ tịch UBND các huyện chuẩn bị lực lượng sẵn sàng hỗ trợ thành phố Phan Thiết trong xét nghiệm (khi có yêu cầu). Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết phối hợp với Sở Y tế đánh giá mức độ nguy cơ toàn thành phố để báo cáo, xin ý kiến Thường trực Thành ủy. Qua đó, đề xuất áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch tích cực, quyết liệt hơn nhằm ngăn chặn kịp thời sự lây lan và sớm khống chế dịch bệnh trên địa bàn. Kết quả báo cáo UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh trước 9 giờ ngày 1-10.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.