Côn Đảo: Tái hiện những chuyến 'kết bè vượt ngục' lịch sử

(PLO)- Để tái hiện những chuyến kết bè vượt ngục của tù nhân Côn Đảo năm xưa, đến dịp Lễ 30/4, huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lại tổ chức lễ hội đua bè truyền thống.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Video: Côn Đảo: Tái hiện những chuyến 'kết bè vượt ngục' lịch sử qua lễ hội đua bè

Chiều 30-4, tại cầu tàu lịch sử 914 (Vịnh Côn Sơn), huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ Hội đua bè truyền thống, lần thứ 17 năm 2023, với chủ đề “Theo dấu chân huyền thoại”.

Các đội chuẩn bị tham gia cuộc đua.

Các đội chuẩn bị tham gia cuộc đua.

Đây không chỉ là một hoạt động thi đấu thể thao, mà còn là hình thức tái hiện những cuộc “Kết bè vượt ngục” của các thế hệ tù nhân Côn Đảo năm xưa.

Phát biểu tại Lễ hội, bà Nguyễn Thụy Nga, Phó chủ tịch UBND huyện Côn Đảo cho biết, Côn Đảo là vùng đất thiêng liêng ghi dấu quá trình đấu tranh kiên cường, bất khuất của các thế hệ chiến sỹ cách mạng và đồng bào yêu nước trong suốt 113 năm (1862 – 1975).

Lễ hội đua bè tại Côn Đảo chiều 30-4. Ảnh: Mạnh Cường

Lễ hội đua bè tại Côn Đảo chiều 30-4. Ảnh: Mạnh Cường

Hơn một thế kỷ tồn tại của nhà tù Côn Đảo, đã có hàng trăm vụ nổi dậy, vượt ngục của tù nhân. Trong đó, ghi nhận rất nhiều cuộc kết bè vượt ngục của tù chính trị để trở về đất liền tiếp tục hoạt động cách mạng.

Để tái hiện những cuộc kết bè vượt ngục của tù nhân Côn Đảo năm xưa, những năm gần đây, cứ mỗi dịp kỷ niệm ngày giải phóng Miền Nam, huyện Côn Đảo lại tổ chức lễ hội đua bè truyền thống.

Nghi thức thả vòng hoa xuống biển tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh tại Nhà tù Côn Đảo trước giờ đua. Ảnh: MC

Nghi thức thả vòng hoa xuống biển tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh tại Nhà tù Côn Đảo trước giờ đua. Ảnh: MC

Năm nay, Lễ hội đua bè truyền thống huyện Côn Đảo có sự tham gia của 13 đội bè, trong đó có hai đội bè nữ thi đấu. Mỗi đội bè có bảy VĐV đến từ các khu dân cư, doanh nghiệp và lực lượng vũ trang.

Đua bè Côn Đảo

Các đội đua ra sức chèo bè. Ảnh: MC

Do có sự chuẩn bị và tập luyện nghiêm túc nên các đội bè đều thi đấu bền bỉ, mạnh mẽ, tất cả 13 chiếc bè đều về đích an toàn, cống hiến cho khán giả những màn rượt đuổi, so kè hấp dẫn.

Đua bè Côn Đảo

Các đội đua đang tăng tốc. Ảnh: MC

Kết thúc hội thi, Ban Tổ chức đã trao giải Nhất cho đội bè Khu dân cư số 1, giải Nhì cho đội bè Khu dân cư số 10 kết hợp doanh nghiệp Thiên Thanh, và giải Ba thuộc về đội bè của Khu dân cư số 9.

Trao giải cho các đội. Ảnh: MC

Trao giải cho các đội. Ảnh: MC

Đây thực sự là một lễ hội văn hóa độc đáo, tươi vui cần được gìn giữ và phát huy, nhằm tôn vinh những giá trị lịch sử cách mạng to lớn, đồng thời giáo dục truyền thống yêu nước gắn với nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.