Coi phim kinh dị coi chừng bị máu đông

(PL)- Những người yêu thích phim kinh dị thường phấn khích trước những cảnh phim rùng rợn và chất hormone adrenaline (được tiết ra từ tuyến thượng thận gây tăng huyết áp, tim đập nhanh, căng thẳng thần kinh) mà nó mang lại.
Tuy nhiên, điều này khá rủi ro. Tạp chí British Medical Journal đưa một nghiên cứu của các nhà khoa học Trung tâm Y khoa ĐH Leiden (Hà Lan) về ảnh hưởng tâm lý từ các bộ phim kinh dị.

Nghiên cứu được thực hiện trên một nhóm 24 người tình nguyện khỏe mạnh, tuổi trung bình dưới 30. Họ được cho xem một bộ phim kinh dị và một bộ phim tài liệu, họ được lấy mẫu máu trước và sau khi xem mỗi bộ phim 15 phút.

Phân tích các mẫu máu, các nhà nghiên cứu nhận thấy nỗi sợ từ việc xem những cảnh phim kinh dị làm gia tăng nguy cơ tạo thành các cục máu đông trong cơ thể người xem. Cụ thể, nguy cơ tạo thành các cục máu đông trong cơ thể người xem tăng lên 57% khi họ xem bộ phim kinh dị, trong khi nguy cơ này khi họ xem bộ phim tài liệu là 14%.

Theo các nhà nghiên cứu, việc gia tăng nguy cơ tạo thành các cục máu đông là phản ứng tự nhiên của cơ thể đối với nỗi sợ mà phim kinh dị mang lại - giống như tình huống khi một người cố chạy trốn khỏi thú ăn thịt nhưng bị bắt, cơ thể họ tự nhiên sẽ có phản ứng khiến cho máu chảy chậm lại.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khó

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khóLENS

(PLO)- Không chỉ được cắt tóc, gội đầu hay nghe nhạc tại chương trình Chủ nhật chia sẻ yêu thương, hàng trăm bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) còn nhận được món quà quý giá hơn, đó là sự sẻ chia, động viên và niềm tin để tiếp tục hành trình điều trị.