Cơ sở cai nghiện ma túy tại Bến Tre quá tải

(PLO)- Cơ sở cai nghiện ma túy tại tỉnh Bến Tre đang trong tình trạng quá tải, số học viên hiện tại đã vượt quá khả năng tiếp nhận của cơ sở.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 15-7, ông Phạm Thanh Hùng, Giám đốc LĐ-TB&XH tỉnh Bến Tre cho biết cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Bến Tre hiện đã quá tải, số lượng học viên tại cơ sở này hiện vượt quá khả năng tiếp nhận. Điều này gây khó khăn cho công tác quản lý và điều trị cho học viên.

Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Bến Tre được xây dựng vào năm 2010, tại xã Tân Xuân, huyện Ba Tri, rộng hơn 9,6ha với khả năng tiếp nhận tối đa 350 học viên. Đây là cơ sở duy nhất của tỉnh tiếp nhận các đối tượng cai nghiện bắt buộc và tự nguyện trên địa bàn.

cơ sở cai nghiện ma túy
Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Bến Tre có tổ chức đào tạo nghề đan ghế nhựa cho học viên.

Những năm gần đây do số lượng người cai nghiện tăng cao khiến cơ sở này thường xuyên bị quá tải so với điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị được đầu tư tại cơ sở.

Đến thời điểm hiện tại, cơ sở đang quản lý 470 học viên cai nghiện ma túy, vượt khả năng tiếp nhận 120 học viên. Trong tổng số học viên quản lý tại cơ sở có 427 trường hợp cai nghiện bắt buộc và 43 trường hợp cai nghiện tự nguyện.

Cũng theo Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bến Tre, dù đã được tỉnh hỗ trợ nâng cấp, sửa chữa vào năm 2017 nhưng qua nhiều năm sử dụng (từ năm 2010), tuy nhiên đến nay cơ sở đã xuống cấp không đảm bảo cho công tác quản lý, điều trị cho học viên.

Ngoài ra, cơ sở còn thiếu nhiều hạng mục như khu lưu trú tạm thời cho người được đề nghị xác định tình trạng nghiện ma túy và người trong thời gian lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; khu dành riêng người nghiện ma túy là nữ; khu ở dành cho học viên từ đủ 12 -18 tuổi; xây dựng tường rào kiên cố bao quanh cơ sở; thiếu hội trường đa năng…

Trước đó, Sở LĐ-TB&XH tỉnh cũng đã tham mưu UBND tỉnh bổ sung nguồn kinh phí khoảng 40 tỉ đồng để đầu tư các hạng mục còn thiếu. Tuy nhiên, do nguồn kinh phí của tỉnh hạn hẹp, phải chờ nguồn vốn trung hạn giai đoạn 2026-2030 mới có đủ chi phí để thực hiện đầu tư các hạng mục còn thiếu.

cai-nghien-ma-tuy-ben-tre.jpg
Cơ sở cai nghiện ma túy tại tỉnh Bến Tre.

Với thực trạng quá tải tại cơ sở cai nghiện ma túy của tỉnh như hiện nay, về công tác tiếp nhận học viên trong thời gian tới, Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bến Tre cho biết đối với người nghiện ma túy có quyết định của tòa án đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc thì cơ sở vẫn tiếp nhận học viên trong thời gian này.

Riêng đối với những trường hợp người cai nghiện không bắt buộc thì vận động cai nghiện tại các điểm cai nghiện ma túy cộng đồng và tư vấn cho người nghiện cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình.

Hiện toàn tỉnh có bốn điểm cai nghiện ma túy cộng đồng gồm: xã Phước Mỹ Trung (huyện Mỏ Cày Bắc); xã Phước Thạnh (huyện Châu Thành), xã Phú Hưng (TP Bến Tre) và xã Long Hòa (huyện Bình Đại).

Nhằm hạn chế tình trạng quá tải tại cơ sở cai nghiện ma túy của tỉnh, Sở LĐ-TB&XH tỉnh đã có văn bản tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng, chính quyền địa phương tích cực tuyên truyền, vận động người dân tham gia công tác phòng, chống ma túy nhằm hạn chế mức thấp nhất người nghiện.

Đồng thời nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma túy và quản lý người sau cai nghiện, tạo việc làm, hỗ trợ sinh kế cho người sau cai nghiện có cuộc sống ổn định, tái hòa nhập cộng đồng góp phần kéo giảm người nghiện ma túy.

Trước đó vào năm 2017 tại cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Bến Tre đã xảy ra hai lần học viên trốn trại, nguyên nhân là do lực lượng bảo vệ quá mỏng, cổng và rào chắn chưa kiên cố, bị xuống cấp.

Gần đây nhất, vào ngày 24-2, lợi dụng lúc phát cơm trưa ba học viên đã bỏ trốn, lực lượng bảo vệ đã truy bắt và đưa ba học viên này quay trở lại cơ sở.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.