Có nên cho trẻ vào bếp học nấu ăn từ sớm?

(PLO)- Có nên cho trẻ tiếp xúc với công việc nấu ăn ở trong bếp quá sớm, lứa tuổi nào trẻ nên học nấu ăn... là những câu hỏi được đặt ra tại buổi tọa đàm "Dạy con từ căn bếp của Mẹ" diễn ra ngày 21-10.

Tọa đàm được lấy cảm hứng từ cuốn sách 80 ngày ăn khắp thế giới, cuốn sách Việt Nam đầu tiên hướng dẫn các bạn nhỏ độ tuổi 7-14 tham gia nấu nướng thông qua các câu chuyện phiêu lưu vòng quanh thế giới của tác giả Phan Anh (Esheep).

Ba diễn giả của chương trình là blogger ẩm thực Phan Anh (Esheep), nhà văn Trang Hạ và đầu bếp Nguyễn Mạnh Hùng đã cùng chia sẻ những kinh nghiệm nuôi dạy con của chính mình cùng với kinh nghiệm khi thực hiện các chương trình “Nấu nướng thật vui” dành cho các bạn nhỏ.

Với câu hỏi có nên cho trẻ tiếp xúc với bếp và công việc trong bếp sớm hay không? Đầu bếp Nguyễn Mạnh Hùng bày tỏ: “Theo tôi, các bạn nhỏ vào bếp càng sớm càng tốt, điều đó giúp hoàn thiện các kỹ năng về cảm giác, vị, màu sắc cho trẻ. Vào bếp muộn hơn khả năng tiếp cận nguyên liệu, phân tích hạn chế hơn rất nhiều”.

Diễn giả Phan Anh cũng cho rằng việc vào bếp nên là trò chơi cho trẻ con: “Bố mẹ Việt Nam thường nghĩ việc quan trọng nhất cho con là việc học nhưng tôi quan niệm nên cho con trải nghiệm nhiều các lĩnh vực khác nhau như đi chơi biển, nghịch cát, nấu ăn…”. Chị quan niệm cần đặt kỹ năng nấu ăn, làm bếp ngang bằng với các kỹ năng khác giống như học vẽ, học nhảy, học hát…, giúp các con khám phá cuộc sống một cách đa dạng hơn.

Các diễn giả cũng cho rằng từ căn bếp của mẹ có vô vàn điều có thể dạy cho con. Không chỉ là những công thức nấu ăn mà còn là cảm nhận hương vị của cuộc sống. Không chỉ là kỹ năng làm bếp mà còn là rèn kỹ năng và sự kiên nhẫn trong cuộc sống hằng ngày. Đặc biệt nấu ăn không chỉ là nấu bếp, đó còn là tình yêu, rất nhiều tình yêu gói tròn trong mỗi món ngon.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.