Có mưa, gần 31.000 ha cây trồng ở Đắk Nông vẫn thiếu nước

(PLO)- Thời gian gần đây, ở tỉnh Đắk Nông có mưa nhưng lượng mưa không đáng kể, gần 31.000 ha cây trồng tại tỉnh này vẫn có nguy cơ thiếu nước.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 3-5, tại Hội nghị giao ban báo chí tháng 4, do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đắk Nông tổ chức, ông Lê Quang Dần, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh này đã thông tin về tác động của hạn hán đến tình hình sản xuất và nước sinh hoạt của người dân.

thiếu nước.jpg
Nhiều diện tích cây trồng ở Đắk Nông bị ảnh hưởng bởi hạn hán. Ảnh: T.T

Theo ông Dần, hạn hán kéo dài khiến tỉnh Đắk Nông có khoảng 600 hộ dân tại các huyện Krông Nô (350 hộ), Cư Jút (150 hộ) và Tuy Đức (100 hộ) thiếu nước sinh hoạt.

Ông Dần cho rằng nguyên nhân khiến các hộ dân thiếu nước sinh hoạt do chưa có công trình nước sạch hoặc công trình nước sạch đã hư hỏng xuống cấp.

Ngoài ra, hạn hán khiến nguồn nước ngầm tụt giảm, nguồn nước ở các giếng đào phần lớn đã cạn kiệt, một số công trình cấp nước sinh hoạt tập trung đang bị thiếu nước phục vụ.

Trước tình hình trên, Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi tỉnh Đắk Nông đã thông báo đến người dân về nguồn nước, thời gian cung cấp nước của từng công trình, hướng dẫn người dân tích nước, sử dụng nước tiết kiệm.

Đồng thời, công ty này sẽ thực hiện cung cấp nước theo giờ, theo từng tuyến để giảm thiểu thất thoát, tiết kiệm nguồn nước.

“Tính đến thời điểm hiện tại đã có 16/59 công trình nguồn nước suy giảm ảnh hưởng đến công tác cung cấp nước phục vụ người dân. Tuy nhiên, chưa có công trình cấp nước nào buộc phải dừng hoạt động, công tác cung cấp nước cho người dân vẫn được duy trì” - ông Dần nói.

Đối với tình hình sản xuất, ông Dần cho biết hiện có khoảng 11.470 ha cây trồng các loại trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đang bị ảnh hưởng bởi hạn hán.

Theo ông Dần, toàn tỉnh Đắk Nông hiện có 34 công trình thủy lợi đã hết nước hoặc sắp cạn kiệt nguồn nước. Hiện, một số địa phương của Đắk Nông đã có mưa nhưng tác động không nhiều, dẫn đến cây trồng vẫn đang trong tình trạng khô hạn, thiếu nước tưới.

thiếu nước 1.jpg
Một hồ chứa nước ở Đắk Nông cạn kiệt nước. Ảnh: L.P

Cũng theo lời ông Dần, tổng lượng mưa từ tháng 12-2023 đến hết tháng 4-2024 tại Đắk Nông phổ biến đạt 10mm-70mm. So với trung bình nhiều năm cùng kỳ và cùng kỳ năm 2023, lượng mưa kể trên thấp hơn với tỷ lệ thiếu hụt dao động 29%-94%

“Trước mắt, ngoài việc nạo vét ao hồ, các địa phương đã cho lắp đặt trạm bơm dã chiến, bơm chuyền từ hồ chứa nước lớn về các hồ đang thiếu nước. Về lâu dài, chúng tôi sẽ tham mưu để tỉnh đầu tư nâng cao dung tích, xây dựng mới công trình thủy lợi, khuyến khích bà con chuyển đổi cây trồng, áp dụng tưới tiết kiệm nước… để ứng phó nắng hạn” - ông Dần trao đổi thêm.

Theo báo cáo của Đài khí tượng thủy văn tỉnh Đắk Nông, từ nay đến nửa đầu tháng 5-2024, mực nước trên các sông, suối trên địa bàn tỉnh tiếp tục dao động theo xu thế giảm; tình trạng cạn kiệt, thiếu nước cục bộ trên một số sông, suối nhỏ tiếp tục diễn ra.

Trong thời gian tới nếu nắng nóng kéo dài, không xuất hiện mưa nhiều trên địa bàn tỉnh sẽ xảy ra hạn hán, thiếu nước cục bộ tại một số khu vực với diện tích gần 31.000 ha cây trồng các loại.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.