Có Luật An ninh mạng, chuyện gì sẽ xảy ra?

(PL)- Có vẻ như nhiều người đã cảm thấy hụt hẫng khi biết Quốc hội (QH) khóa XIV, kỳ họp thứ 5 vừa thông qua dự luật An ninh mạng đúng theo nghị trình.

Khi mạng Internet, Facebook… là thứ không thể không có trong đời sống, công việc hằng ngày, mọi người không thể không e ngại về những trở ngại, rào cản. Đã vậy, trước đó có một số đại biểu QH, nhiều tổ chức, chuyên gia uy tín trong và ngoài nước cùng phân tích, kiến nghị QH nên có những cân nhắc, xem xét kỹ lưỡng về những điều chưa được của các bản dự thảo ban đầu. Sự không yên tâm của số đông xuất phát từ sự cộng dồn những lo lắng, băn khoăn như thế.

Vậy nên, từ những nội dung của bản dự thảo được thông qua, có lẽ cần phải minh định ngay điều này: Đã có nhiều ý kiến đóng góp hợp lý của nhiều người, nhiều nơi được Ủy ban Thường vụ QH tiếp thu, đồng ý chỉnh lý cho hài hòa hơn giữa yêu cầu quản lý của Nhà nước với đòi hỏi chính đáng của người dân, doanh nghiệp. Sự thay đổi vào giờ cuối của Điều 24 (về việc kiểm tra an ninh mạng), Điều 26 (bảo đảm an ninh thông tin trên không gian mạng) - vốn gây nhiều bàn thảo, tranh luận - là đơn cử cho sự chịu lắng nghe của QH.

Theo đó, việc kiểm tra an ninh mạng đối với hệ thống thông tin của cơ quan, tổ chức không thuộc Danh mục hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia được quy định cụ thể hơn để tránh sự lạm dụng. Cụ thể, việc kiểm tra này được thực hiện khi có hành vi vi phạm pháp luật về an ninh mạng xâm phạm an ninh quốc gia hoặc gây tổn hại nghiêm trọng trật tự, an toàn xã hội; hoặc khi có đề nghị của chủ quản hệ thống thông tin. Cùng với đó, thay vì đưa ra nhiều điều khoản luật khác nhau cho việc bị cấm cung cấp, đăng tải, chia sẻ và việc chế tài (như xóa bỏ, ngăn chặn; không hoặc ngừng cung cấp dịch vụ trên mạng) gây rối mắt thì Điều 26 mới đã thống nhất các điều khoản để dễ thực hiện hơn. Rồi thay vì yêu cầu các doanh nghiệp phải thiết lập cơ chế xác thực thông tin người dùng thì điều luật mới đã chuyển trách nhiệm cho Bộ Công an, đồng thời quy định rõ việc cung cấp thông tin người dùng chỉ được đặt ra để lực lượng công an phục vụ điều tra, xử lý sai phạm...

Thêm một thông tin mà có thể nhiều người không để ý đó là có rất nhiều cấm đoán dành cho người dùng Internet, chơi Facebook không phải giờ mới có trong Luật An ninh mạng mà đã có trong nhiều văn bản hiện hành (như Luật Công nghệ thông tin, Nghị định 72/2013 về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng…). Thế nên mới có ý kiến người chấp hành pháp luật nghiêm, biết góp ý, phản biện tích cực, có trách nhiệm khi sử dụng mạng thì đâu có gì phải sợ. Ngược lại, những ai sử dụng mạng với động cơ chính trị đi ngược với lợi ích đất nước hoặc để làm ăn trái phép hoặc để nói sai sự thật, xúc phạm người khác... mới phải bị giám sát, xử lý.

Phải đến ngày 1-1-2019 thì Luật An ninh mạng mới có hiệu lực. Mong là Chính phủ sẽ có những hướng dẫn chi tiết phù hợp theo yêu cầu của luật này để việc thực thi tới đây tạo thuận lợi cho công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội thuộc nhiều lĩnh vực trên không gian mạng và cho cả những người sử dụng mạng đúng đắn.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Gỡ nút thắt thể chế cho 5 lĩnh vực lớn

Gỡ nút thắt thể chế cho 5 lĩnh vực lớn

(PLO)- “Mở đường” là tạo hành lang cho cái mới, cho xu hướng phát triển mới, cho động lực tăng trưởng mới. Còn “sửa đường” là nhận diện rất thẳng thắn những đoạn thể chế đang chồng chéo, mâu thuẫn, không còn phù hợp với yêu cầu phát triển để chỉnh sửa.

Rủi ro sau những chiếc xe xịn giá bèo

Rủi ro sau những chiếc xe xịn giá bèo

(PLO)- Giữa thị trường ô tô trị giá cả tỉ đồng, những lời rao bán xe đời mới, tình trạng xe còn rất tốt nhưng giá chỉ vài trăm triệu đồng luôn có sức hút đặc biệt.

Kết thúc bầu cử - khởi đầu hành động

Kết thúc bầu cử - khởi đầu hành động

(PLO)- Với tỉ lệ 99,68% cử tri đi bỏ phiếu, cuộc bầu cử Quốc hội khóa XVI không chỉ là con số thống kê mà là bài kiểm tra thực tế nhất về niềm tin của người dân...

Tin vào năng lực đổi mới của Quốc hội

Tin vào năng lực đổi mới của Quốc hội

(PLO)- Quốc hội khóa XV không chỉ ghi dấu ấn bằng số lượng luật kỷ lục mà quan trọng hơn là chất lượng phản biện, sự kiến tạo thể chế và năng lực xử lý các tình huống khẩn cấp... đã được nâng lên, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước.

4 đầu tàu kinh tế hướng về rốn lũ miền Trung

4 đầu tàu kinh tế hướng về rốn lũ miền Trung

(PLO)- Ngay sau chỉ đạo của Bộ Chính trị, bốn đầu tàu kinh tế cả nước gồm TP.HCM, Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh lập tức huy động các nguồn lực, nhân lực hướng về các rốn lũ miền Trung.

Sau Đại hội là hành động!

Sau Đại hội là hành động!

(PLO)- Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 là khởi đầu cho hành trình của một TP mới sau hợp nhất, khơi mở tầm nhìn lớn của quốc gia trong một kỷ nguyên vươn mình, phồn vinh, văn minh và hạnh phúc.