Cờ hoa rực rỡ, không khí Đại hội XIV hiện diện khắp phố phường Hà Nội
THÚY HẰNG
(PLO)- Những ngày này, nhiều tuyến đường tại Hà Nội được trang hoàng cờ hoa, panô, áp phích rực rỡ, tạo không khí trang trọng, niềm tin phấn khởi chào mừng Đại hội XIV của Đảng, khai mạc ngày 19-1.
Hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng diễn ra từ ngày 19 đến 25-1, từ khu vực trung tâm đến các quận, huyện ngoại thành Hà Nội, không khí chào mừng được thể hiện rõ qua hệ thống cờ, băng rôn, panô, áp phích được bố trí đồng bộ trên nhiều trục đường chính.
Tại các tuyến phố lớn, khu vực quảng trường, nút giao thông quan trọng, hình ảnh, khẩu hiệu tuyên truyền về Đại hội được treo trang trọng, nổi bật, góp phần tạo diện mạo khang trang cho Thủ đô trong những ngày diễn ra sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.
Đường phố Hà Nội được trang hoàng cờ hoa, panô, áp phích rực rỡ, tạo không khí trang trọng chào mừng Đại hội XIV của Đảng.
Việc trang trí, tuyên truyền được triển khai sớm, bảo đảm mỹ quan đô thị, an toàn giao thông và phù hợp với không khí trang nghiêm của Đại hội. Qua đó, thể hiện sự quan tâm, kỳ vọng của cán bộ, đảng viên và người dân Thủ đô đối với Đại hội XIV của Đảng.
Cờ hoa, panô, áp phích được treo trang trọng trên các tuyến phố tạo tinh thần phấn khởi, tự hào. Thảm hoa, giá hoa và tổ hợp cây cảnh được bố trí hài hòa tại khu vực lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Theo nhiều công nhân, được trực tiếp tham gia trang trí cho sự kiện chính trị trọng đại của đất nước là niềm vinh dự, góp phần tạo nên không khí trang trọng, khang trang cho Thủ đô trong những ngày diễn ra Đại hội XIV.
Không chỉ riêng khu vực trung tâm, các phố lớn mà các con ngõ nhỏ cũng trang hoàng cờ Đảng, cờ Tổ quốc đỏ rực, thể hiện niềm tin và kỳ vọng của nhân dân đối với Đại hội Đảng. Các chậu hoa, cây cảnh trên các tuyến phố, nút giao thông, nơi đặt biểu trưng Đại hội XIV được thay mới liên tục mang lại vẻ tươi mới, rực rỡ cho Thủ đô. Khu vực hồ Hoàn Kiếm không chỉ rực rỡ với ánh nắng những ngày đầu năm, mà còn sặc sỡ sắc màu với cờ hoa và áp phích chào mừng. Cảnh quan được bài trí hài hòa, trang trọng vừa làm nổi bật không khí chào mừng sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, vừa tạo ấn tượng tốt đẹp, thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân và du khách. Khu vực Quảng trường Ba Đình lịch sử, biểu tượng búa liềm kích thước lớn cùng cờ Đảng, cờ Tổ quốc được đặt tại nút giao Điện Biên Phủ - Độc Lập - Chu Văn An. Trên đoạn nút giao Phạm Hùng dẫn vào Trung tâm Hội nghị Quốc gia đặt mô hình chào mừng với kích thước lớn. Việc trang trí cảnh quan đô thị không chỉ góp phần tạo diện mạo khang trang cho Thủ đô mà còn lan tỏa không khí phấn khởi, đoàn kết trong các tầng lớp nhân dân.
Khu vực cổng vào Trung tâm Hội nghị Quốc gia, nơi diễn ra Đại hội XIV.
Không gian bên trong khuôn viên Trung tâm Hội nghị Quốc gia được chỉnh trang ngay ngắn, trang nghiêm trước Đại hội.
Màn hình led khổ lớn tại các giao lộ chiếu tranh cổ động và video giới thiệu thông tin chào mừng Đại hội XIV. Đại hội dự kiến diễn ra trong bảy ngày, từ 19-1 đến 25-1 tại Thủ đô Hà Nội với 1.586 đại biểu tham dự.
Biểu tượng búa liềm đặt trước quảng trường Công viên V.I.Lê-nin.
Với người dân, không khí ấy không chỉ thể hiện tầm vóc của sự kiện chính trị trọng đại mà còn góp phần làm cho đời sống đô thị thêm sinh động, lan tỏa tinh thần đoàn kết và niềm tin vào sự phát triển của đất nước trong giai đoạn tới.
Các màn hình lớn ở sân bay Nội Bài chuyển sang chiếu những hình ảnh chào mừng Đại hội.
(PLO)- Sự phát triển mạnh mẽ của AI đã làm cho việc nhận diện thông tin sai lệch trở nên khó khăn. Chính vì vậy, mỗi người dùng mạng xã hội đều phải có trách nhiệm, biết sàng lọc và tiếp nhận các thông tin chính thống.
(PLO)- Dự báo trong những ngày tới Biển Đông có thể có áp thấp nhiệt đới, sau mạnh lên thành bão. Do ảnh hưởng của bão, miền Bắc mưa lớn kéo dài trong bốn ngày.
(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.
(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.
(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.
(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.
(PLO)- Suốt 36 năm phát triển, báo Pháp Luật TP.HCM khẳng định vai trò cầu nối giữa chính quyền và người dân, lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật, bảo vệ quyền lợi cộng đồng và thúc đẩy đồng thuận xã hội.
(PLO)- Theo quy định mới, danh mục vị trí việc làm viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập được xác định theo các nhóm vị trí việc làm, gồm danh mục vị trí việc làm quản lý; danh mục vị trí việc làm chuyên môn, nghiệp vụ; danh mục vị trí việc làm hỗ trợ.
(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.
(PLO)- Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc nhấn mạnh cần khắc phục tình trạng các địa phương cạnh tranh thu hút đầu tư chạy theo số lượng; kiên quyết không đánh đổi môi trường, tài nguyên, an sinh xã hội và an ninh kinh tế để đổi lấy tăng trưởng kinh tế đơn thuần.
(PLO)- Bản sắc nhân văn và tính chiến đấu mạnh mẽ nhất của báo Pháp Luật TP.HCM được nuôi dưỡng bởi “cảm xúc công lý”. Đó là niềm tin vào lẽ phải, xem bảo vệ công lý là mệnh lệnh từ trái tim.
(PLO)- Gần 36 năm phụng sự bạn đọc, báo Pháp Luật TP.HCM khép lại một hành trình nhưng những giá trị mà tờ báo xây dựng và vun đắp sẽ còn tiếp tục trên những chặng đường mới.
(PLO)- Trước giờ khép lại sứ mệnh 36 năm, kho dữ liệu khổng lồ của báo Pháp Luật TP.HCM không chỉ là tài sản tri thức mà còn là dữ liệu lịch sử vô giá về sự phát triển thể chế của đất nước.
(PLO)- Sau 50 năm, Thành phố đi qua hành trình từ tái thiết sau chiến tranh đến xây dựng một đô thị hiện đại – nơi mà ở đó người dân được đặt vào vị trí trung tâm, lấy sự thụ hưởng của nhân dân làm thước đo cho phát triển.
(PLO)- Trong hành trình phát triển của TP.HCM suốt 50 năm qua, bên cạnh tăng trưởng kinh tế hay mở rộng hạ tầng đô thị, an sinh xã hội luôn là một trong những trụ cột được TP đặc biệt chú trọng.
(PLO)- TP.HCM sẽ làm việc sáng thứ Bảy hàng tuần để giải quyết thủ tục hành chính tại hệ thống Văn phòng đăng ký đất đai, Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố và 129 UBND phường, xã.