Thường trực Ban Bí thư chủ trì tổng duyệt công tác tổ chức phục vụ Đại hội XIV của Đảng

(PLO)- Tính đến sáng 14-1, công tác phục vụ Đại hội XIV của Đảng đã cơ bản hoàn tất, các bước được thực hiện chặt chẽ, chu đáo.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 14-1, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Trưởng Tiểu ban phục vụ Đại hội XIV của Đảng, đã kiểm tra, tổng duyệt công tác tổ chức phục vụ Đại hội.

Thường trực Ban Bí thư và Đoàn đã kiểm tra, tổng duyệt các nội dung: Đoàn đại biểu vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; đặt hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn; phương án di chuyển các đoàn đến nơi diễn ra Đại hội tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (NCC, đường Phạm Hùng, phường Từ Liêm, Hà Nội).

1-thuong-truc-ban-bi-thu-chu-tri-tong-duyet-cong-tac-to-chuc-phuc-vu-dai-hoi-xiv-cua-dang-1.jpg
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú kiểm tra khu vực sảnh trước của Trung tâm hội nghị. Ảnh: TTXVN

Đảm bảo an ninh an toàn tuyệt đối cho Đại hội

Tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, ông Trần Cẩm Tú và Đoàn đã kiểm tra các phương án an ninh, y tế; các hoạt động lễ tân, đưa đón đoàn đại biểu, các đoàn quốc tế; tổng thể công tác trang trí khánh tiết trong Hội trường chính, khu vực sảnh vào, trưng bày triển lãm sách, báo chí và triển lãm ảnh.

Tính đến sáng 14-1, công tác phục vụ Đại hội XIV của Đảng đã cơ bản hoàn tất. Các bước được thực hiện chặt chẽ, chu đáo, rút kinh nghiệm từ các kỳ Đại hội trước và qua các lần kiểm tra, sơ duyệt.

Nhấn mạnh công tác chuẩn bị mới chỉ là bước đầu, ông Trần Cẩm Tú yêu cầu các đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, đảm bảo tổng thể bên trong và ngoài Hội trường Trung tâm Hội nghị Quốc gia khang trang, trang nghiêm. Đồng thời, các đơn vị cần khắc phục những chi tiết chưa hoàn thiện, đảm bảo mọi công tác hình ảnh, âm thanh, ánh sáng, hạ tầng kỹ thuật đạt yêu cầu cao nhất.

Ông Trần Cẩm Tú nhắc lại yêu cầu đảm bảo an ninh an toàn tuyệt đối. Các cơ quan cần triển khai nghiêm túc phương án đưa đón đại biểu để đảm bảo nội dung chính của Đại hội diễn ra đúng kế hoạch.

thuong-truc-ban-bi-thu-chu-tri-tong-duyet-cong-tac-to-chuc-phuc-vu-dai-hoi-xiv-cua-dang.jpg
Khu vực triển lãm ảnh “Việt Nam - Một dải non sông” tại khu vực hành lang tầng 3. Ảnh: NHÂN DÂN

Không để phát sinh “điểm nóng”

Sáng cùng ngày, Công an TP Hà Nội tổ chức diễn tập phương án dẫn đoàn, xếp xe phục vụ Đại hội XIV của Đảng. Lực lượng Cảnh sát giao thông giữ vai trò nòng cốt trong tổ chức dẫn, đón các đoàn đại biểu đến Trung tâm Hội nghị Quốc gia và các địa điểm liên quan.

Phương án dẫn đoàn được triển khai đồng bộ, khoa học, bảo đảm giao thông thông suốt, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân Thủ đô. Quá trình diễn tập, các lực lượng thực hiện đúng phương án, bảo đảm an toàn, đúng thời gian và giữ vững trật tự giao thông.

Cùng với đó, lực lượng công an cơ sở được bố trí tăng cường tại các điểm diễn ra sự kiện, khu vực lưu trú của đại biểu và trên các tuyến hoạt động của đoàn. Buổi diễn tập giúp Công an TP Hà Nội tăng cường năng lực phối hợp, kiểm tra tính khả thi của các phương án bảo vệ.

thuong-truc-ban-bi-thu-chu-tri-tong-duyet-cong-tac-to-chuc-phuc-vu-dai-hoi-xiv-cua-dang-thuy-hang.jpg
Đường phố Hà Nội rực rỡ pano, biển hiệu chào mừng Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: THÚY HẰNG

Để bảo đảm trật tự, Công an TP Hà Nội đã triển khai phương án phân luồng giao thông trên nhiều tuyến đường trọng điểm.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội, yêu cầu các đơn vị tăng cường nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa, từ cơ sở và trên không gian mạng. Lãnh đạo Công an TP trực tiếp chỉ đạo theo địa bàn, kịp thời xử lý ngay từ cơ sở, không để phát sinh “điểm nóng”, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.