Cô giáo bị ung thư phải đi biệt phái: Ung thư mức nào là bệnh hiểm nghèo?

(PLO)- Cô giáo bị ung thư phải đi biệt phái và hiểu mức độ ung thư là bệnh hiểm nghèo.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 21-9, ông Lâm Nguyên Ngọc, Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán trú TH và THCS Nậm Càn (xã biên giới Na Ngoi, tỉnh Nghệ An) cho biết: “Chúng tôi đang làm thủ tục để chuyển cô giáo TTH trở về trường giảng dạy”.

di-biet-phai (2).jpg
Hoạt động tuyên truyền tăng cường phòng chống đuối nước, phòng cháy chữa cháy và giảm thiểu nạn tảo hôn, hôn hôn nhân cận huyết thống tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú TH và THCS Nậm Càn.

Trước đó, như đã đưa tin, đầu năm học 2025-2026, cô TTH có trong danh sách giáo viên phải đi biệt phái ra giảng dạy tại ngôi trường ở Hữu Kiệm (tỉnh Nghệ An)-cách trường cũ 35km. Cô H trình bày hoàn cảnh, bị ung thư phúc mạc và đã phải hóa trị hai năm nay, xin ở lại trường tiếp tục giảng dạy. Ngoài cô H, tại ngôi Trường Phổ thông dân tộc bán trú TH và THCS Nậm Càn cũng có hai giáo viên khác bị ung thư biệt phái sang trường khác.

Trong văn bản hướng dẫn biệt phái giáo viên của Sở GD&ĐT tỉnh Nghệ An nêu: “Các đơn vị có thể chủ động xác định đối tượng ưu tiên chưa phải thực hiện biệt phái, trong đó có giáo viên mắc bệnh hiểm nghèo theo danh mục của Bộ Y tế là đối tượng ưu tiên số 1”.

Phía Trường Phổ thông dân tộc bán trú TH và THCS Nậm Càn cho rằng các giáo viên chưa phải mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối, chưa phải bệnh hiểm nghèo nên vẫn thuộc diện biệt phái.

Về việc có giải quyết cho hai giáo viên khác đang mắc ung thư trở về Trường Phổ thông dân tộc bán trú TH và THCS Nậm Càn? Ông Ngọc cho biết: “Cô H đã có đơn xin về trường, Sở GD&ĐT Nghệ An đã hướng dẫn chúng tôi làm tờ trình, còn hai giáo viên khác chưa có đơn xin về”.

Ông Ngọc cho rằng: “Cô H và hai cô giáo khác bị ung thư chưa phải bệnh hiểm nghèo. Nếu trong các văn bản kết luận ung thư là bệnh hiểm nghèo thì chúng tôi không đưa các cô (đang bị ung thư) biệt phái”.

ung-thu-biet-phai.jpg
Cổng Trường Phổ thông dân tộc bán trú TH và THCS Nậm Càn.

Trong khi đó, nhiều người cho rằng “đã bị ung thư là hiểm nghèo rồi” và cần nhân văn, ưu tiên với các cô giáo đang mắc bệnh, đi biệt phái cần phải có sức khỏe đảm bảo.

Trả lời báo chí, một lãnh đạo Vụ Pháp chế (Bộ Y tế) cho biết: Hiện nay, chưa có văn bản quy định thống nhất thế nào là bệnh hiểm nghèo và danh mục bệnh hiểm nghèo dùng chung cho tất cả các ngành mà nằm rải rác ở các lĩnh vực khác nhau, sử dụng cho những mục đích khác nhau.

Hiệu Trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán trú TH và THCS Nậm Càn giải thích: Chúng tôi căn cứ theo Thông tư số 50/2024/TT-BYT ngày 31-12 -2024 của Bộ Y tế về Ban hành danh mục bệnh hiểm nghèo để các tổ chức, cá nhân tổ chức, vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo. Từ đó, xác định các cô giáo chưa phải ung thư giai đoạn cuối chưa là bệnh nghèo.

benh-hiem-ngheo.jpg
Trích danh mục (ban hành kèm theo Thông tư số 50/2024/TT-BYT).

Trao đổi với phóng viên, một lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Nghệ An cho biết: “Quan điểm riêng của tôi cô giáo bị ung thư là bệnh hiểm nghèo và cần nhân văn, quan tâm giúp đỡ họ. Mức độ bệnh thì căn cứ theo Thông tư số 50/2024/TT-BYT ngày 31-12 -2024 của Bộ Y tế".

Theo danh mục bệnh hiểm nghèo để các tổ chức, cá nhân vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo (ban hành kèm theo Thông tư số 50) thì "U ác tính có mã bệnh từ C00 đến C97 giai đoạn cuối".

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.