Cô gái nhắn nhủ hãy chơi Facebook văn minh

(PL)- Bằng trí tưởng tượng phong phú của mình, Trần Thiện Kiều đã tạo nên làn sóng mới cho cư dân mạng vì những bộ ảnh quá chất và rất duyên.

“How to chơi Facebook văn minh” là bộ tranh đang gây sốt, được dân mạng “thả tim”, “bấm like” rất nhiều trên mạng xã hội trong những ngày gần đây, gây cảm hứng và sự thích thú cho nhiều người.

Ăn Facebook, ngủ Facebook, làm việc, học tập cũng Facebook, gắn chặt với Facebook như hình với bóng dường như là thói quen của nhiều bạn trẻ hiện nay.

Trần Thiện Kiều (23 tuổi, quê ở Cần Thơ, hiện làm việc tại TP.HCM), chủ nhân của bộ tranh, nhận ra rằng nhiều người chơi Facebook nhưng chưa biết cách sử dụng Facebook văn minh, chưa có kỹ năng giao tiếp trên mạng xã hội… dẫn đến nhiều tình huống dở khóc dở cười. “Vì vậy, cả team muốn làm một nội dung nào đó mà cộng đồng sẽ quan tâm và thích thú nên chọn chủ đề về Facebook. Bộ tranh này được Kiều cùng team của mình (Hay Nhuc Nhoi Team) cùng lên nội dung và hoàn thành trong vòng hai ngày” - Kiều nói.

Những bức tranh biếm họa của Thiện Kiều về văn hóa chơi Facebook đang gây sốt dân mạng.  Ảnh: THIỆN KIỀU

Kiều cho biết lúc thực hiện bộ tranh cũng sợ nhiều người chơi Facebook phản ứng vì có khi đó là thói quen của họ. “Những nội dung mang tính xã hội thì lúc nào cũng có người đồng tình và không, nên tụi mình nghĩ có bị phản ứng cũng bình thường thôi” - Kiều chia sẻ.

Với bộ tranh này, bản thân Kiều và cả team muốn gửi gắm đến nhiều người thông điệp đơn giản: Mọi người hãy sử dụng Facebook một cách văn minh.

10 bức tranh mà cả nhóm Kiều đã xắn tay áo lên vẽ thể hiện những nội dung phổ biến hiện nay trên nhiều trang Facebook cá nhân của các bạn trẻ như Những thủ tục mỗi tháng, kiểu như“Tạm biệt tháng 9, “Xin chào tháng 10”. Hay như mong dân mạng Facebook “bớt than”, “khi nhận tin nhắn hãy trả lời”, “hãy bình luận có liên quan”, “bớt bình luận bằng những dấu chấm”, “bớt thảo mai”…

Ngay khi đăng tải, bộ tranh lập tức khiến người xem gật gù thích thú. “Mình thấy bộ tranh này hay và thú vị. Đó đều là những tình huống mà bản thân mình đã từng gặp phải” - bạn Lê Anh bình luận. Hay Trương Nhi thì bảo: “Bất kỳ ai từng sử dụng Facebook đều thấy bản thân mình trong bộ tranh này. Rất hài hước, rất chân thực”.

Thiện Kiều cho biết ngay khi ý tưởng vừa xuất hiện thì bạn nhanh chóng tái hiện nó bằng cách vẽ trên phần mềm Photoshop. Tùy tình hình, có những hình vẽ khá nhanh nhưng có cái Kiều cũng mất nhiều thời gian.

Trần Thiện Kiều tốt nghiệp Trường ĐH Cần Thơ chuyên ngành quản trị kinh doanh. Nhưng vì có đam mê với vẽ, Kiều quyết tâm theo đuổi nghề liên quan đến vẽ. Hiện nay Thiện Kiều nhận vẽ thuê, ai thuê gì vẽ nấy và muốn trở thành người vẽ tranh minh họa, biếm họa trong tương lai. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.