Cô gái có bộ ngực 'khủng', khi học phải kê lên bàn cho đỡ nặng

(PLO)- Những lúc ngồi học bài A thường phải kê ngực lên bàn cho đỡ nặng. Dần dần dấu hiệu gù lưng cùng các cơn đau vai gáy càng trở nên rõ ràng hơn.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 13-7, PGS - TS Nguyễn Hồng Hà, Trung tâm Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ, Bệnh viện (BV) Hữu Nghị Việt Đức (Hà Nội), cho biết BV vừa phẫu thuật thành công thu nhỏ ngực phì đại kèm sa trễ mức độ nặng cho bệnh nhân NTA (22 tuổi, Đà Nẵng).

NTA vừa tốt nghiệp đại học, tuy nhiên trong suốt thời gian học trung học và đại học cô luôn mặc cảm, tự ti vì vòng một quá khổ.

Từ sau khi dậy thì, A đã thấy ngực của mình phát triển nhanh hơn các bạn, đến năm lớp 10 thì lớn gấp 5 - 6 lần các bạn đồng trang lứa làm cho A rất khó khăn trong sinh hoạt, đi đứng luôn phải khom lưng cho đỡ lộ.

Những lúc ngồi học bài, A thường phải kê ngực lên bàn học cho đỡ nặng. Dần dần dấu hiệu gù lưng cùng các cơn đau vai gáy càng trở nên rõ ràng hơn.

Được sự giới thiệu của một chuyên gia hàng đầu trong ngành y tế, A và bố mẹ đã ra Hà Nội tìm đến bác sĩ để được tư vấn và phẫu thuật.

Một ca mổ tạo hình thẩm mỹ tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Ảnh: BV

Một ca mổ tạo hình thẩm mỹ tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Ảnh: BV

PGS.TS Nguyễn Hồng Hà cho biết A mắc chứng phì đại tuyến vú kèm theo sa trễ ở mức độ trầm trọng. Do tuyến vú quá to nên cột sống đã bắt đầu biến dạng gây thoát vị đệm, cạnh đó đè nặng lên lồng ngực gây khuyết lõm cả hai lồng ngực ảnh hưởng tới chức năng hô hấp. Người bệnh rất cần một phẫu thuật thu nhỏ ngực để không chỉ cải thiện thẩm mỹ mà cả chức năng sống.

Các bác sĩ đã tiến hành cải tiến kỹ thuật thu nhỏ ngực phì đại cho A. Sau cuộc mổ A có bộ ngực mới nhỏ hơn nhiều nhưng vẫn giữ được sức sống, cảm giác…

PGS.TS Nguyễn Hồng Hà cho biết thêm, bệnh lý phì đại và sa trễ trầm trọng của tuyến vú giống nhau cho cả các bệnh nhân không phân biệt chủng tộc Âu Á, da trắng hay da vàng, da đen.

Nếu tuyến vú quá to không chỉ ảnh hưởng đến thẩm mỹ, khó khăn trong sinh hoạt mà có thể ảnh hưởng đến chức năng, gù vẹo cột sống, thoát vị đĩa đệm, biến dạng lồng ngực… Các bệnh nhân phì đại lớn hơn mức trung bình 300-350 gam có thể cần phẫu thuật để giảm thiểu các biến chứng trên.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khó

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khóLENS

(PLO)- Không chỉ được cắt tóc, gội đầu hay nghe nhạc tại chương trình Chủ nhật chia sẻ yêu thương, hàng trăm bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) còn nhận được món quà quý giá hơn, đó là sự sẻ chia, động viên và niềm tin để tiếp tục hành trình điều trị.