Chuyện vợ quan tâm hơn cả chồng

(PL)- Những yếu tố nguy cơ gây rối loạn cương bao gồm bệnh niệu, rối loạn tâm thần và tâm lý.

“Nam giới gặp không ít trục trặc trong sinh hoạt vợ chồng như rối loạn cương, xuất tinh sớm, ảnh hưởng rất nhiều đến hạnh phúc gia đình. Rơi vào hoàn cảnh trên, nam giới phải cố vượt qua tự ti, cùng bạn đời gặp bác sĩ để được tư vấn và điều trị”. BS Mai Bá Tiến Dũng, Trưởng khoa Nam học BV Bình Dân (TP.HCM), đưa ra lời khuyên tại buổi nói chuyện chuyên đề “Chuyện vợ chuyện chồng”được tổ chức tại bệnh viện này.

Theo BS Dũng, những yếu tố nguy cơ gây rối loạn cương bao gồm bệnh niệu, rối loạn tâm thần và tâm lý. Tình trạng kinh tế và xã hội, thuốc lá, thuốc men… cũng là nguyên nhân trực tiếp. Nghiên cứu cho thấy rối loạn cương có khuynh hướng gia tăng theo độ tuổi. Người tuổi 40 thì tần suất 1/50, con số đó ở người tuổi 65 là 1/4. Nam giới bị rối loạn cương có tỉ lệ bệnh nền (cao huyết áp, tiểu đường, tim mạch, trầm cảm…) cao hơn nam giới không bị rối loạn cương.

BS Dũng cho biết nam giới bị rối loạn cương ảnh hưởng mạnh lên đời sống vợ chồng nhưng họ thường mặc cảm, giấu giếm và chỉ khoảng 20% trong số họ mạnh dạn gặp bác sĩ để điều trị. Những người không điều trị rối loạn cương khiến bệnh tình càng phức tạp, sinh hoạt tình dục không thỏa mãn cho cả vợ lẫn chồng nên cuộc sống không hạnh phúc.

Cũng theo BS Dũng, khi người chồng bị rối loạn cương thì người vợ quan tâm hơn cả ông chồng. Khảo sát cho thấy khi ông chồng bị rối loạn cương thì chỉ 33% trong số họ quan tâm đến bệnh tình, trong khi có tới 41% người vợ quan tâm đến bệnh của chồng. Bên cạnh đó, nhu cầu cải thiện chất lượng tình dục của nữ cũng cao hơn nam. Nhóm tuổi từ 31 đến 40, khoảng 76% nữ muốn cải thiện chất lượng tình dục, trong khi nam giới là 59%. Nhóm tuổi từ 51 đến 74, khoảng 63% nữ muốn cải thiện chất lượng tình dục, trong khi nam giới là 47%. “Do vậy, nếu chồng không giúp vợ thỏa mãn tình dục thì nguy cơ đổ vỡ hạnh phúc gia đình rất dễ xảy ra” - BS Dũng nhắn nhủ các đấng mày râu.

TRẦN NGỌC

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.