Chuyện hiếm ở Vĩnh Long: Cho heo nghe thời sự để tăng năng suất

Điều lạ là từ ngày cho heo nghe nhạc, nghe thời sự, heo trong chuồng phát triển tốt, mắn đẻ

Từ trước tới nay, mọi người thường biết tới việc cho bò nghe nhạc để tăng lượng sữa, còn việc cho heo nghe nhạc thì có lẽ còn khá lạ lẫm. Thế nhưng, ở miền Tây, một nông dân nuôi heo đã mạnh dạn áp dụng cách làm này.

cho heo nghe nhạc

Không chỉ có nhạc, chủ trang trại đặc biệt này còn cho heo nghe cả tin tức thời sự, thậm chí ca vọng cổ để tăng năng suất chăn nuôi. Chuyện tưởng như đùa nhưng thực tế đã xảy tại tỉnh Vĩnh Long. Bài được phát trên VTV1 trong chương trình Chào buổi sáng ngày 8/12.

Những chú heo ngoe nguẩy đuôi thích thú thưởng thức những âm thanh trong bài ca vọng cổ “Trả nợ người ta” được phát ra từ chiếc radio cũ kỹ của ông Nguyễn Văn Phương ở phường 8, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

Ông Phương cho biết, ý tướng cho heo nghe radio đến với ông cách đây hơn 10 năm. Khi đó đàn heo nái nhà ông thường hay sảy thai, giật mình khi nghe tiếng động từ bên ngoài.

“Tôi xem đài báo thấy ở nước ngoài, trong các nông trại người ta hay cho bò nghe nhạc để có sữa nhiều. Do đó tôi nghĩ mình có thể dùng âm nhạc để tạo sự thoải mái cho con heo”, ông Phương chia sẻ.

Cũng theo ông Phương, khi thấy ông mở nhạc cho heo nghe, nhiều người bảo ông bị hâm. Ông vẫn bỏ mặc những lời rèm pha, lẳng lặng làm công việc của mình.

4h sáng, ông Phương mở radio lên để heo nghe mọi thứ thu được từ đài phát thanh. 22h đêm, ông tắt máy cho heo đi ngủ.

Điều bất ngờ đã xảy ra, đàn heo không những thích thú còn chóng ăn, mắn đẻ. Ông Phương cho biết: “Từ lúc cho heo nghe radio đến giờ tôi thấy năng suất tăng trưởng của heo rất đều, phối giống có tỉ lệ đậu thai rất cao và con của heo sinh ra cũng rất khỏe mạnh”.

cho heo nghe nhạc

Ông Nguyễn Văn Phương (bên phải) thành công với mô hình cho heo nghe nhạc

Về thể loại nhạc, ông Phương cho hay, ông cho heo nghe mọi loại nhạc. Hiện trong gia đình ông nuôi khoảng 10 con heo nái, cung cấp khoảng 160 heo con một năm. Tất cả heo con đều được ông giữ lại nuôi làm heo thịt. Mỗi năm tổng thu nhập từ trại heo lên đến 1 tỉ đồng. Trừ chi phí, ông Phương cũng lãi khoảng 500 triệu đồng.

Nói về mô hình cho heo nghe nhạc của ông Phương, ông Võ Văn Vũ, Trưởng Ban kinh tế  - Hội Nông dân tỉnh Vĩnh Long chia sẻ: “Lúc đầu nghe thông tin tôi cũng bỡ ngỡ, sau đó tôi đi vào thực tế mới thấy được hiệu quả của nó. Cho heo nghe nhạc làm cho heo giảm stress, tiếng động tiếng ồn. Đặc biệt đối với con heo đang mang thai rất ổn định, từ đó đẻ con ra rất tốt”.

Thời gian tới, ông Phương sẽ tiếp tục mở rộng trang trại. “Có thể tôi còn cho heo xem cả phim 3D”, ông Phương nói.

Theo Viết Cường (VietQ.vn)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.