Chuyển giới không phải là bệnh tâm thần

(PL)- Dự kiến Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) sẽ sửa đổi và công bố danh sách Phân loại bệnh tật quốc tế vào năm 2018, trong đó loại bỏ chuyển giới khỏi danh sách hành vi bị liệt vào nhóm rối loạn tâm thần và rối loạn hành vi ứng xử.

Đây là lần đầu tiên WHO sửa đổi danh sách này sau hàng thập niên.

Thông tin này xuất hiện không lâu sau khi tạp chí The Lancet Psychiatry công bố một nghiên cứu mới của ĐH Quốc gia độc lập Mexico cho rằng không nên xem người chuyển giới như là một người bị rối loạn tâm thần.

Các nhà nghiên cứu đã phỏng vấn 250 người chuyển giới tuổi 18-65 và phát hiện dù phải chịu đựng nhiều khốn khổ trong cuộc sống - chủ yếu vì bị xã hội cô lập và bị đối xử bạo lực - nhưng họ không có cảm xúc tiêu cực và hối hận về việc chuyển giới của mình.

Theo trưởng nhóm nghiên cứu Geoffrey Reed, bước sửa đổi này của WHO có thể sẽ chưa thay đổi được thái độ và các hành xử tiêu cực của xã hội với người chuyển giới về ngắn hạn, tuy nhiên nó sẽ giúp cải thiện cái nhìn của xã hội đối với họ về dài hạn. Đây là điều rất có lợi cho người chuyển giới, vì việc vừa phải chịu đựng sự kỳ thị của xã hội vừa bị xem là bị rối loạn tâm thần là một áp lực quá lớn đối với họ, bên cạnh các áp lực về tình trạng pháp lý, vi phạm về nhân quyền, các rào cản khác.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khó

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khóLENS

(PLO)- Không chỉ được cắt tóc, gội đầu hay nghe nhạc tại chương trình Chủ nhật chia sẻ yêu thương, hàng trăm bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) còn nhận được món quà quý giá hơn, đó là sự sẻ chia, động viên và niềm tin để tiếp tục hành trình điều trị.