Chuyên gia nói gì về mục tiêu của Triều Tiên?

(PLO)- Chấm dứt chiến tranh, được dỡ bỏ trừng phạt, tập trung phát triển kinh tế là những mục tiêu quan trọng của CHDCND Triều Tiên.

Thượng đỉnh Mỹ-Triều lần hai giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un đang chuẩn bị diễn ra tại Hà Nội.

Với Mỹ, mục tiêu và là thành công sẽ là thuyết phục được Triều Tiên thống nhất được một tiến trình giải trừ vũ khí hạt nhân, theo hãng tin CNN (Mỹ). Tuy nhiên điều gì là mục tiêu và thành công với Triều Tiên trong kỳ thượng đỉnh này vẫn chưa thể xác định.

Đài CNN đưa một số nhận định chuyên gia về một số mục tiêu mà nếu đạt được tại kỳ thượng đỉnh này thì có thể xem là thành công với Triều Tiên.

Thứ nhất, thuyết phục được Mỹ cùng thống nhất một tuyên bố chính trị chấm dứt chiến tranh Triều Tiên, theo chuyên gia Jean H. Lee tại Trung tâm Lịch sử và Chính sách công Hàn Quốc.

Các giải thưởng lớn với ông Kim Jong-un không phải chỉ là ngoại giao mà còn là kinh tế. Ông Kim mong đến thời điểm có thể đứng bên tổng thống Mỹ ra một tuyên bố chính trị chính thức chấm dứt chiến tranh Triều Tiên. Dù tuyên bố chính trị này chưa phải hiệp ước hòa bình chấm dứt chiến tranh nhưng đây vẫn là một chiến thắng với ông Kim.

Đoàn tàu chở lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tiến vào ga Đồng Đăng sáng nay. Ảnh: KBS24

Đoàn tàu chở lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tiến vào ga Đồng Đăng sáng nay. Ảnh: KBS24

Tuyên bố chính trị này sẽ cho phép ông Kim hướng trọng tâm đất nước từ phòng bị chiến tranh sang tập trung phát triển kinh tế. Với tuyên bố này Triều Tiên sẽ bắt đầu một tiến trình dài thương lượng nhằm thống nhất được một hiệp ước hòa bình với các bên: Trung Quốc, Liên Hiệp Quốc (LHQ), và Mỹ.

Quan trọng hơn, tuyên bố này sẽ giúp ông Kim dễ dàng hơn trong việc yêu cầu LHQ và Mỹ giảm nhẹ trừng phạt kinh tế để đổi lại việc nối lại quan hệ hữu nghị và từ bỏ chương trình hạt nhân. Một ưu tiên lâu nay của ông Kim là vận động để LHQ dỡ bỏ trừng phạt Triều Tiên.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un bước xuống tàu lửa ở ga Đồng Đăng sáng nay. Ảnh: KBS24

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un bước xuống tàu lửa ở ga Đồng Đăng sáng nay. Ảnh: KBS24

Một khi trừng phạt được dỡ bỏ, Hàn Quốc chắc chắn sẽ tái khởi động các dự án kinh tế chung được xem là xương sống kinh tế với Triều Tiên, cũng như đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng ở Triều Tiên. Về phía mình, Hàn Quốc vẫn đang chờ xem các bước đi nhượng bộ hạt nhân của Triều Tiên để cân nhắc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt song phương mà nước này đã áp lên Triều Tiên từ năm 2010.

Thứ hai, thuyết phục được Mỹ chấp nhận để mình phong tỏa hạt nhân đổi lấy giảm nhẹ trừng phạt, theo nhà phân tích Tong Zhao tại Chương trình chính sách hạt nhân thuộc Trung tâm Chính sách Toàn cầu Carnegie-Thanh Hoa.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un được tặng hoa khi vừa bước xuống tàu lửa ở ga Đồng Đăng sáng nay. Ảnh: ZING.VN

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un được tặng hoa khi vừa bước xuống tàu lửa ở ga Đồng Đăng sáng nay. Ảnh: ZING.VN

Theo ông Tong Zhao, cộng đồng quốc tế cần hiểu rõ các mục tiêu chiến lược của ông Kim là những gì sẽ diễn ra trong và sau thượng đỉnh ở Hà Nội. Trừ khi niềm tin thật sự được xây dựng giữa Mỹ và Hàn Quốc – điều có thể tốn hàng thập niên nếu mọi việc diễn ra tốt đẹp, Mỹ sẽ chưa thể một ngày một bữa thuyết phục Triều Tiên tin tưởng sự đảm bảo an ninh của mình là đáng tin và không thể đảo ngược.

Từ đó có thể thấy một mục tiêu hàng đầu của ông Kim Jong-un là duy trì một sức mạnh ngăn chặn hạt nhân độc lập chiến lược nhằm bảo vệ an ninh quốc gia. Và cộng đồng quốc tế không nên quá kỳ vọng vào bất kỳ nhượng bộ nào từ Triều Tiên về sức mạnh ngăn chặn hạt nhân của mình trong tương lai gần.

Xe chở lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un được hộ tống về Hà Nội sáng nay. Ảnh: TTXVN

Xe chở lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un được hộ tống về Hà Nội sáng nay. Ảnh: TTXVN

Nếu ông Trump chấp nhận một thỏa thuận theo đó Triều Tiên sẽ phong tỏa các chương trình hạt nhân và tên lửa, để đổi lấy một số nhượng bộ trừng phạt, thì xem như ông Kim đã đạt được mục tiêu quan trọng nhất của mình.

Thứ ba, mục tiêu nhỏ nhất, chỉ xuất hiện bên cạnh ông Trump ở Hà Nội đã là chiến thắng với ông Kim, theo nhà phân tích cấp cao Adam Mount, Giám đốc Dự án Quốc phòng tại Hiệp hội các nhà khoa học Mỹ.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đón, tặng hoa chào mừng Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un, tại khách sạn Melia ở Hà Nội trưa nay. ảnh: TTXVN

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đón, tặng hoa chào mừng lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, tại khách sạn Melia ở Hà Nội trưa nay. Ảnh: TTXVN

Chỉ với việc xuất hiện ở Hà Nội đã là một thành công với ông Kim. Với tư cách là một sức mạnh hạt nhân và đối thoại với Mỹ mang lại cho ông Kim  các cơ hội mới về ngoại giao và thương mại, và tăng cơ hội được giảm nhẹ trừng phạt từ Trung Quốc và Hàn Quốc.

Ngoài ra ông Kim sẽ còn thành công hơn nếu ông Trump có nhượng bộ, như ông Trump đã làm ở Singapore năm ngoái khi tuyên bố ngừng các cuộc tập trận chung với Hàn Quốc.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hợp tác dầu giữa Venezuela và Mỹ: 5 bài toán khó

Hợp tác dầu giữa Venezuela và Mỹ: 5 bài toán khó

(PLO)- Venezuela - với trữ lượng dầu mỏ khổng lồ - sẽ thu hút sự quan tâm đáng kể và lâu dài từ các công ty nước ngoài trong đó có Mỹ, nhưng với điều kiện các bên giải quyết được 5 bài toán khó cản trở hợp tác.

Vụ Mỹ tấn công Venezuela qua lăng kính luật quốc tế

Vụ Mỹ tấn công Venezuela qua lăng kính luật quốc tếLENS

(PLO)- Việc Mỹ phát động chiến dịch quân sự nhằm vào Venezuela và bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro đặt ra phép thử trực diện đối với hiệu lực của nguyên tắc kiềm chế sử dụng và đe dọa sử dụng vũ lực, nguyên tắc nền tảng của trật tự pháp lý quốc tế đương đại.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky họp báo chung sau cuộc gặp tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago (bang Florida) ngày 28-12. Ảnh: White House

Cách Nga, Ukraine ‘quyến rũ’ ông Trump

(PLO)- Nga và Ukraine đang tìm cách định hình suy nghĩ của Tổng thống Mỹ Donald Trump khi hai quốc gia tìm cách đàm phán một thỏa thuận hòa bình có lợi cho mình.