Chuyên gia nhận định gì khi số ca mắc COVID-19 đột ngột tăng trở lại?

(PLO)- BS Trương Hữu Khanh cho rằng trước những thông tin về dịch COVID-19 người dân không nên quá  hoang mang nhưng cũng đừng chủ quan, hãy biết cách tự bảo vệ mình và người xung quanh. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 27-4, bác sĩ (BS) Trương Hữu Khanh, Nguyên Trưởng khoa Nhiễm - Thần kinh, BV Nhi đồng 1 (TP.HCM) cho hay, hiện nước ta đã có kinh nghiệm phát hiện và điều trị COVID-19, vì thế người dân không nên hoang mang trước những thông tin về số ca mắc đang có xu hướng tăng.

Tuy vậy, cũng đừng quá chủ quan mà hãy biết cách tự bảo vệ mình và người xung quanh. Về thông tin hàng trăm ca mắc COVID-19 phải thở ôxy, BS Khanh nhấn mạnh không chỉ nhiễm COVID-19 mà khi mắc bệnh khác nếu nặng cũng được chỉ định thở ôxy.

Trẻ tiêm vaccine COVID-19 tại trường THCS Lê Quý Đôn. Ảnh: NGUYỆT NHI
Trẻ tiêm vaccine COVID-19 tại trường THCS Lê Quý Đôn. Ảnh: NGUYỆT NHI

“Hiện nay chúng ta hãy xem COVID-19 như bệnh cảm thông thường. Về nguyên tắc, những bệnh liên quan cảm cúm đều nên mang khẩu trang, do đó ai mắc COVID-19 thì nên đeo khẩu trang để tránh lây lan cho những người xung quanh” - BS Khanh nói.

BS Khánh cũng nhấn mạnh: Trừ những ca nặng, suy hô hấp phải nhập viện, còn lại người mắc COVID-19 với các triệu chứng nhẹ như sốt, ho, sổ mũi, đau họng… chỉ cần tự điều trị tại nhà. Ai có triệu chứng gì thì điều trị triệu chứng đó.

Về lo lắng dịp nghỉ lễ dài ngày, người dân tụ tập đông ở nơi công cộng, các điểm mua sắm, du lịch... BS Khanh cho biết hiện người dân vẫn sinh hoạt cộng đồng bình thường nên COVID-19 vẫn lây lan, không phải tới dịp nghỉ lễ tụ tập đông đúc mới lây. Đa số người dân đã từng nhiễm bệnh, đã tiêm vaccine, nghĩa là đã có miễn dịch nền. Những ai sức đề kháng yếu vẫn nhiễm và phần lớn sẽ tự khỏi bệnh...

“Nếu bạn cảm thấy sức đề kháng yếu, tốt nhất không nên tụ tập nơi công cộng, đông người để hạn chế nguy cơ bị lây nhiễm. Đặc biệt nên tăng cường sức đề kháng cho cơ thể bằng cách uống đủ nước, ăn đủ chất, ngủ nghỉ đúng giờ. Cạnh đó, tập thể dục và thường xuyên, đeo khẩu trang, khử khuẩn để bảo vệ bản thân” - BS khuyến cáo.

COVID-19 có chiều hướng tăng nhẹ

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC), tính từ 16 giờ ngày 25-4 đến 16 giờ ngày 26-4, TP.HCM ghi nhận 301 ca mắc mới COVID-19, 94 ca nhập viện, 34 ca xuất viện, 311 ca đang điều trị và 102 trường hợp cần hỗ trợ hô hấp.

Số ca mắc, nhập viện do COVID-19 tại TP.HCM vẫn đang có chiều hướng tăng nhẹ trong thời gian gần đây. Để phòng bệnh, HCDC khuyến cáo người dân cần tiếp tục thực hiện nghiêm thông điệp V2K (khử khuẩn, khẩu trang và tiêm vaccine đầy đủ, đặc biệt là người thuộc nhóm nguy cơ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khó

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khóLENS

(PLO)- Không chỉ được cắt tóc, gội đầu hay nghe nhạc tại chương trình Chủ nhật chia sẻ yêu thương, hàng trăm bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) còn nhận được món quà quý giá hơn, đó là sự sẻ chia, động viên và niềm tin để tiếp tục hành trình điều trị.