Chuyện cụ bà 91 tuổi ‘lướt Facebook chúc Tết online' đạt giải nhất cuộc thi viết Tết thời số

(PLO)- Sau 19 ngày phát động, báo Người Lao động nhận được gần 400 tác phẩm dự thi cuộc thi viết "Tết thời số". Giải nhất thuộc về tác phẩm “Bà tôi 91 tuổi lướt Facebook chúc Tết online”.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 27-2, báo Người Lao Động tổ chức Lễ tổng kết cuộc thi viết "Tết thời số" 2025.

Cuộc thi viết "Tết thời số" được phát động từ ngày 15-1 đến ngày 2-2. Sau 19 ngày phát động, Ban tổ chức đã nhận được gần 400 tác phẩm dự thi của hơn 300 tác giả.

Từ số lượng tác phẩm trên, có 20 tác phẩm lọt vào vòng chung khảo, sau khi chấm điểm, Hội đồng chấm giải đã chọn ra 7 tác phẩm xuất sắc để trao giải.

Chuyện cụ bà 91 tuổi ‘lướt Facebook’ chúc Tết online đạt giải nhất cuộc thi viết 'Tết thời số'
Giải nhất thuộc về tác phẩm “Bà tôi 91 tuổi lướt Facebook chúc Tết online” của tác giả Nguyễn Thị Diễm Hương (TP.HCM). Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Trong đó, giải nhất thuộc về tác phẩm “Bà tôi 91 tuổi lướt Facebook chúc Tết online” của tác giả Nguyễn Thị Diễm Hương (TP.HCM). Hai giải nhì thuộc về tác phẩm “Hương vị tình thân nơi xa xứ” của tác giả Trần Thủy (Đức) và tác phẩm “Miên man ngày cuối năm” của tác giả Vu Gia (TP.HCM).

Ba giải ba thuộc về tác phẩm “Mang Tết về cho mẹ”, tác giả Nguyễn Trần Thanh Trúc (TP.HCM); tác phẩm “Dù đôi chân hạn chế, mùa xuân vẫn đến với tôi trọn vẹn!”, tác giả Đặng Hoàng An (Long An); tác phẩm “Tết thời nay từ làng lên phố” của tác giả Hồ Đăng Thanh Ngọc (TP Huế).

cuoc-thi-viet-tet-thoi-so-3.jpg cuộc thi viết 'Tết thời số' 2025 cuộc thi viết 'Tết thời số'
Tác phẩm “Miên man ngày cuối năm” của tác giả Vu Gia (TP.HCM) đạt giải nhì cuộc thi. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Ngoài ra, Ban tổ chức cũng trao giải bài dự thi được nhiều người xem, share cho tác phẩm “Dù đôi chân hạn chế, mùa xuân vẫn đến với tôi trọn vẹn!” của tác giả Đặng Hoàng An (Long An).

Phát biểu tổng kết cuộc thi, ông Nguyễn Tố Bình, Tổng Thư ký Tòa soạn báo Người Lao Động, nhìn nhận ngày nay công nghệ đã và đang tác động đến mọi mặt của đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội. Vì vậy, khái niệm Tết sum vầy cũng đã có những thay đổi để thích ứng với thời cuộc.

“Có thể nói chúng ta đã và đang sống trong thập niên mới của công nghệ, của những thiết bị thông minh, của trí tuệ nhân tạo cùng những sáng tạo, đổi mới không giới hạn. Nhưng ẩn sâu bên trong, giá trị cổ truyền của những ngày Tết vẫn tồn tại mãi trong mỗi con người” - ông Bình nói về lý do báo Người Lao Động tổ chức cuộc thi viết "Tết thời số".

cuoc-thi-viet-tet-thoi-so-1.jpg cuộc thi viết 'Tết thời số'
Ban Tổ chức và các tác giả nhận giải chụp hình lưu niệm. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Ông Bình cũng cho biết cuộc thi viết "Tết thời số" đã nhận được sự hưởng ứng rất nhiệt tình của bạn đọc gần xa trong và ngoài nước.

Nhìn chung, các tác phẩm dự thi tập trung khắc họa không khí đón Tết trên mọi miền đất nước và ở nước ngoài; kể về cách những người xa xứ kết nối với gia đình, bạn bè trong thời đại số; suy ngẫm về những đổi thay của Tết thời hiện đại; đề cao giá trị của tình thân, tình cảm gia đình dù cuộc sống, xã hội ngày càng có nhiều thay đổi.

Ông Bình thông tin từ thành công của giải năm nay, báo Người Lao Động sẽ tiếp tục duy trì và mở rộng quy mô tổ chức các cuộc thi dành cho bạn đọc trong dịp Tết Nguyên đán 2026.

Tết nghĩa tình ở TP.HCM

Tết nghĩa tình ở TP.HCMLENS

(PLO)- Ngày hội “Xuân đoàn kết - Tết nghĩa tình" đã mang đến một mùa xuân trọn vẹn cho người dân ở 273 khu phố, khu dân cư tại TP.HCM. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.