“Chúng ta có thể vừa đi vừa nhai kẹo cao su mà”

Trục xoay châu Á vẫn hoạt động tốt. Đó là thông điệp Mỹ muốn gửi đến các đồng minh châu Á qua chuyến công du một tuần đến bốn nước châu Á (Nhật, Hàn Quốc, Malaysia, Philippines) của Tổng thống Obama.

Thật ra một bộ phận chính quyền Mỹ không hài lòng với chuyến công du châu Á của ông Obama. Họ cho rằng Mỹ đang đối đầu với Putin, do đó chương trình nghị sự của Mỹ phải xoay quanh trọng tâm này. Thậm chí Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Tomasz Siemoniak còn khôi hài khuyến khích Mỹ tiến hành chính sách xoay trục sang châu Âu.

Dù vậy như báo Le Figaro(Pháp) trích dẫn, các cố vấn tháp tùng Tổng thống Obama trong chuyến công du đã nhấn mạnh chính sách của Nga đối với Ukraine cũng không thể thay đổi chiến lược xoay trục của Mỹ sang châu Á và chiến lược xoay trục vẫn tiếp tục là ưu tiên trọng tâm trong chính sách đối ngoại Mỹ. Một quan chức Nhà Trắng đã giải thích: “Chúng ta có thể vừa đi vừa nhai kẹo cao su mà”.

Trong mấy tháng vừa qua, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và Cố vấn An ninh quốc gia Susan Rice thường xuyên ghé Trung Đông và châu Âu. Động thái này hoàn toàn khác với những người tiền nhiệm Hillary Clinton và Thomas Donilon. Thế nhưng Tổng thống Obama vẫn muốn kéo nước Mỹ rời xa một Trung Đông hỗn độn và một châu Âu ù lì để tiến thẳng đến châu Á.

Có thể tóm tắt mục đích chuyến công du châu Á của ông ở hai điểm chính:

Thứ nhất,bối cảnh châu Á-Thái Bình Dương vẫn đang diễn biến phức tạp. Quan hệ giữa hai đối tác then chốt của Mỹ là Nhật và Hàn Quốc đang tụt đến mức thấp nhất do tranh chấp chủ quyền các đảo trên biển Nhật Bản. Trong khi đó, Trung Quốc tiếp tục gây hấn ở biển Đông và biển Hoa Đông. Bởi thế ông Obama cần phải trấn an các đồng minh của Mỹ.

Đối với Trung Quốc, Mỹ cần một quan hệ cân bằng trong bối cảnh đang căng thẳng với Nga về Ukraine. Mỹ đã quan sát thấy Trung Quốc không ủng hộ Nga trong Hội đồng Bảo an LHQ khi biểu quyết về vấn đề Crimea. Do đó ông Obama sẽ phải cân nhắc từ ngữ khi nói đến Trung Quốc bởi Mỹ biết Nga cũng đang cần Trung Quốc. Nếu châu Âu quay lưng với khí đốt Nga, Nga sẽ phải đàm phán với Trung Quốc.

Thứ hai,châu Á vẫn là thị trường béo bở của Mỹ. Trước mắt tại Nhật, Tổng thống Obama phải tìm được thỏa thuận mở cửa thị trường Nhật cho thịt bò và thịt heo Mỹ để đổi lấy chính sách giảm thuế cho ô tô Nhật xuất khẩu sang Mỹ. Đây là chủ đề then chốt trước bầu cử giữa nhiệm kỳ ở Mỹ vào tháng 11. Về mục tiêu lâu dài, ông Obama phải bàn đến Hiệp định đối tác chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP) với Nhật.

Đài Tiếng nói Hoa Kỳ dẫn lời Bộ trưởng Thương mại Mỹ Penny Pritzker nhận định TPP chính là một mục tiêu ưu tiên trong chuyến công du của Tổng thống Obama. Bởi suy cho cùng thì mở cửa thị trường châu Á-Thái Bình Dương sẽ giúp Mỹ thúc đẩy tăng trưởng xuất khẩu và đầu tư, tăng việc làm.

HOÀNG DUY

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hợp tác dầu giữa Venezuela và Mỹ: 5 bài toán khó

Hợp tác dầu giữa Venezuela và Mỹ: 5 bài toán khó

(PLO)- Venezuela - với trữ lượng dầu mỏ khổng lồ - sẽ thu hút sự quan tâm đáng kể và lâu dài từ các công ty nước ngoài trong đó có Mỹ, nhưng với điều kiện các bên giải quyết được 5 bài toán khó cản trở hợp tác.

Vụ Mỹ tấn công Venezuela qua lăng kính luật quốc tế

Vụ Mỹ tấn công Venezuela qua lăng kính luật quốc tếLENS

(PLO)- Việc Mỹ phát động chiến dịch quân sự nhằm vào Venezuela và bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro đặt ra phép thử trực diện đối với hiệu lực của nguyên tắc kiềm chế sử dụng và đe dọa sử dụng vũ lực, nguyên tắc nền tảng của trật tự pháp lý quốc tế đương đại.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky họp báo chung sau cuộc gặp tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago (bang Florida) ngày 28-12. Ảnh: White House

Cách Nga, Ukraine ‘quyến rũ’ ông Trump

(PLO)- Nga và Ukraine đang tìm cách định hình suy nghĩ của Tổng thống Mỹ Donald Trump khi hai quốc gia tìm cách đàm phán một thỏa thuận hòa bình có lợi cho mình.