Chùm ảnh: Ngày trở về đặc biệt của chiến sĩ mũ nồi xanh

(PLO)- Khuya ngày 30-4, Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ đón 30 chiến sĩ mũ nồi xanh thuộc Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 3 kết thúc hơn một năm tích cực tham gia công tác gìn giữ hòa bình tại Cộng hòa Nam Sudan.
Khoảng 22h30 đoàn chiến sĩ Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 3 cơ động xuống máy bay tại sân bay Tân Sơn Nhất và tiến hành test nhanh COVID-19.

Khoảng 22h30 đoàn chiến sĩ Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 3 cơ động xuống máy bay tại sân bay Tân Sơn Nhất và tiến hành test nhanh COVID-19.

Thủ trưởng Bệnh viện Quân y 175, thiếu tướng Nguyễn Hồng Sơn động viên, thăm hỏi cán bộ, nhân viên Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 3.

Thủ trưởng Bệnh viện Quân y 175, thiếu tướng Nguyễn Hồng Sơn động viên, thăm hỏi cán bộ, nhân viên Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 3.

Nhiều đồng nghiệp, người thân đã có mặt từ sớm để đón các chiến sĩ mũ nồi xanh.

Nhiều đồng nghiệp, người thân đã có mặt từ sớm để đón các chiến sĩ mũ nồi xanh.

Trước đó, ngày 24-3-2022, 63 cán bộ chiến sĩ Bệnh viện Dã chiến cấp 2, số 3 lên đường sang Cộng hòa Nam Sudan làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc trong sự ủng hộ của gia đình, bạn bè và đồng nghiệp.

Trước đó, ngày 24-3-2022, 63 cán bộ chiến sĩ Bệnh viện Dã chiến cấp 2, số 3 lên đường sang Cộng hòa Nam Sudan làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc trong sự ủng hộ của gia đình, bạn bè và đồng nghiệp.

Hiện tại có 30 chiến sĩ về nước.

Hiện tại có 30 chiến sĩ về nước.

"Ngày hôm nay chúng ta đón Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 3 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trở về nước. Các bạn đã trải qua thời gian rất khó khăn trong đại dịch COVID-19. Các bạn không chỉ chăm sóc sức khỏe cho phái bộ, người dân bản địa mà còn giúp đỡ người dân trong sinh hoạt, trong cuộc sống. Những thành tích đạt được ấy đã làm sáng lên hình ảnh người chiến sĩ nhân dân Việt Nam, người quân y cách mạng Việt Nam bản lĩnh và chuyên nghiệp' - Thiếu tướng Nguyễn Hồng Sơn nói.

"Ngày hôm nay chúng ta đón Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 3 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trở về nước. Các bạn đã trải qua thời gian rất khó khăn trong đại dịch COVID-19. Các bạn không chỉ chăm sóc sức khỏe cho phái bộ, người dân bản địa mà còn giúp đỡ người dân trong sinh hoạt, trong cuộc sống. Những thành tích đạt được ấy đã làm sáng lên hình ảnh người chiến sĩ nhân dân Việt Nam, người quân y cách mạng Việt Nam bản lĩnh và chuyên nghiệp' - Thiếu tướng Nguyễn Hồng Sơn nói.

Là tuyến y tế cao nhất tại căn cứ tiền phương của LHQ tại Bentiu, Nam Xu Đăng, Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 3 không chỉ khám chữa bệnh, cấp cứu, thu dung điều trị cho 2500 nhân viên LHQ tại đây theo Biên bản ghi nhớ (MOU) mà còn chỉ đạo, hỗ trợ về y tế cho các Bệnh viện cấp 1 tại đây, đồng thời tổ chức huấn luyện định kỳ cũng như đột xuất cho các nhân viên y tế.

Là tuyến y tế cao nhất tại căn cứ tiền phương của LHQ tại Bentiu, Nam Xu Đăng, Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 3 không chỉ khám chữa bệnh, cấp cứu, thu dung điều trị cho 2500 nhân viên LHQ tại đây theo Biên bản ghi nhớ (MOU) mà còn chỉ đạo, hỗ trợ về y tế cho các Bệnh viện cấp 1 tại đây, đồng thời tổ chức huấn luyện định kỳ cũng như đột xuất cho các nhân viên y tế.

Lê Na - một trong các nhân sự trẻ tuổi nhất trong số 64 cán bộ chiến sĩ chia sẻ: "Sau 1 năm xa nhà, chúng tôi trở về từ vùng đất chưa có hòa bình, chưa yên tiếng súng. Đặc biệt, được về quê hương đúng dịp 30-4 với bản thân tôi đây là một sự kiện rất đặc biệt, tin rằng ai trong chúng tôi cũng sẽ rất xúc động và tự hào."

Lê Na - một trong các nhân sự trẻ tuổi nhất trong số 64 cán bộ chiến sĩ chia sẻ: "Sau 1 năm xa nhà, chúng tôi trở về từ vùng đất chưa có hòa bình, chưa yên tiếng súng. Đặc biệt, được về quê hương đúng dịp 30-4 với bản thân tôi đây là một sự kiện rất đặc biệt, tin rằng ai trong chúng tôi cũng sẽ rất xúc động và tự hào."

Trong thời gian thực hiện nhiệm vụ tại Phái bộ GGHB LHQ tại Nam Xu-đăng, Bệnh viện dã chiến cấp 2, số 3 đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Bệnh viện đã thu dung được hơn 1.400 ca bệnh nhân ngoại trú; tổ chức vận chuyển đường không 16 ca và phẫu thuật thành công 16 ca trong số đó, có rất nhiều ca nặng và phức tạp nhưng xử lý thành công, an toàn cho bệnh nhân.

Trong thời gian thực hiện nhiệm vụ tại Phái bộ GGHB LHQ tại Nam Xu-đăng, Bệnh viện dã chiến cấp 2, số 3 đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Bệnh viện đã thu dung được hơn 1.400 ca bệnh nhân ngoại trú; tổ chức vận chuyển đường không 16 ca và phẫu thuật thành công 16 ca trong số đó, có rất nhiều ca nặng và phức tạp nhưng xử lý thành công, an toàn cho bệnh nhân.

Đối với công tác phòng chống COVID-19, bệnh viện đã làm tốt việc sàng lọc cũng như tư vấn, điều trị đối với các ca bệnh ở mức trung bình cho tới nặng. Trong 3 tháng cuối nhiệm kỳ, BVDC cấp 2 số 3 đã phối hợp với các bệnh viện cấp 1 trong địa bàn đẩy lùi được tình hình COVID-19 tại khu vực.

Đối với công tác phòng chống COVID-19, bệnh viện đã làm tốt việc sàng lọc cũng như tư vấn, điều trị đối với các ca bệnh ở mức trung bình cho tới nặng. Trong 3 tháng cuối nhiệm kỳ, BVDC cấp 2 số 3 đã phối hợp với các bệnh viện cấp 1 trong địa bàn đẩy lùi được tình hình COVID-19 tại khu vực.

Một chiến sĩ vỡ òa khi gặp lại gia đình mình sau một năm làm nhiệm vụ.

Một chiến sĩ vỡ òa khi gặp lại gia đình mình sau một năm làm nhiệm vụ.

Gia đình chiến sĩ Vũ Hồng Tâm trong niềm vui sum họp.

Gia đình chiến sĩ Vũ Hồng Tâm trong niềm vui sum họp.

Những nỗ lực của các chiến sĩ sau lưng đều có sự hỗ trợ, động viên rất lớn từ gia đình.

Những nỗ lực của các chiến sĩ sau lưng đều có sự hỗ trợ, động viên rất lớn từ gia đình.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.