Chưa rõ pháo gì ở tiệc cưới con đại gia

(PL)- Sở VH-TT&DL tỉnh Cà Mau nói “nhìn thì giống pháo hoa nhưng không đủ điều kiện kiểm chứng nên chưa dám kết luận”.

Chiều 13-1, đại diện UBND tỉnh Cà Mau cho biết sẽ chỉ đạo Sở VH-TT&DL tỉnh phối hợp với Tỉnh đội làm rõ thông tin “đại gia bắn pháo hoa tại tiệc cưới con gái” đang lan truyền trên mạng xã hội Facebook. UBND tỉnh nhấn mạnh phải xác định đây có phải là pháo hoa hay không và nếu có vi phạm sẽ xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật, không có chuyện vị nể.

Giống pháo hoa, có tiếng nổ

Trước đó, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện một số đoạn clip ghi cảnh bắn pháo giống như pháo hoa tại đám cưới của con gái đại gia Nguyễn Việt Cường, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Phú Cường, tổ chức tại bờ hồ Vân Thủy (phường 5, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau).

Như chúng tôi đã thông tin, ngày 11-1, người dân ở TP Cà Mau xôn xao về một đám cưới hoành tráng có cả màn biểu diễn pháo hoa. Clip lan truyền trên mạng cũng thể hiện có những tiếng nổ lớn kèm ánh sáng hoa rực rỡ trên bầu trời. Sau mỗi tiếng nổ là tiếng ồ lên của đám đông vì thích thú. Thông tin trên mạng xã hội cho biết có khoảng năm trái pháo hoa phát nổ ở tầm trên 20 m ngay tại đám cưới.

PV cũng xác minh thêm một số người có tham dự buổi tiệc thì nhiều người khẳng định nó rất giống pháo hoa và có cả tiếng nổ. Một người dân có nhà ngay trên bờ hồ Vân Thủy cho biết thêm đếm được hơn 10 tiếng nổ lớn, kèm ánh sáng như pháo hoa trên bầu trời đêm vào thời điểm trên.

Tuy nhiên, đại gia Nguyễn Việt Cường nói đó không phải pháo hoa mà là pháo nghệ thuật được tạo nên từ việc vận dụng kỹ thuật ánh sáng gây hiệu ứng có hình ảnh giống pháo hoa. Tương tự, trả lời PV hôm 13-1, ông Châu Thanh Hãn, người phát ngôn của ông Nguyễn Việt Cường, nói: “Trong hợp đồng của chúng tôi với đơn vị tổ chức sự kiện không có tiết mục bắn pháo hoa. Đơn vị này giải thích với chúng tôi đó không phải pháo hoa mà là pháo nghệ thuật và họ được phép sử dụng trong các đám cưới. Họ cũng nói đã làm vậy ở nhiều nơi song không nghe ai phản ánh cả”.

Từ đó, ông Hãn cho rằng cần phải xác định bằng chuyên môn xem có phải pháo hoa không. Nếu có thì đó thuộc trách nhiệm của đơn vị tổ chức sự kiện.


Hình ảnh này đang lan truyền trên mạng y hệt pháo hoa nhưng đến nay chưa được cơ quan chức năng kết luận.

Cần xác định lại

Theo Nghị định 36/2009 về quản lý và sử dụng pháo hoa, tất cả các loại pháo có tiếng nổ phải được sử dụng có điều kiện, không được dùng trong lễ hội, đám tiệc bình thường. Hành vi sử dụng súng, vật liệu nổ không đúng quy định để gây tiếng nổ thay cho pháo cũng bị cấm, theo nghị định này.

Trả lời báo chí ngày 13-1, Trung tướng Trần Văn Vệ, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Bộ Công an, cho biết pháo hoa (tầm thấp hoặc cao) chỉ được bắn vào dịp lễ, tết hoặc các sự kiện trọng đại. Việc này ít nhất phải do UBND cấp tỉnh tổ chức. Do vậy, Trung tướng Vệ đề nghị Sở Công an tỉnh Cà Mau phải phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra, làm rõ pháo hoa đã bắn trong buổi tiệc trên có nguồn gốc từ đâu, cá nhân nào có liên quan để có biện pháp xử lý.

Tuy vậy, ngày 13-1, Sở VH-TT&DL tỉnh Cà Mau cho biết đã rút lại báo cáo hôm trước của Sở nêu “tiệc cưới trên đã bắn pháo hoa”. Nguyên do sau khi có ý kiến đặt vấn đề “dựa vào đâu nói là pháo hoa” thì Sở VH-TT&DL cho rằng mình không có nghiệp vụ chuyên môn về pháo nên rút lại báo cáo ngày trước. “Do bộ phận văn thư soạn thảo báo cáo chưa chuẩn nên chúng tôi đã sửa lại, với nội dung nhìn giống pháo hoa nhưng do chưa đủ điều kiện kiểm chứng nên Sở chưa kết luận đó là pháo hoa. Từ đó, chúng tôi kiến nghị UBND tỉnh cử cơ quan chuyên môn kiểm chứng kết luận” - ông Dương Huỳnh Khải, Giám đốc Sở VH-TT&DL, giải thích thêm.

TRẦN VŨ

Hành vi sử dụng trái phép pháo nổ có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự ở tội gây rối trật tự công cộng. Cụ thể, tại Thông tư liên tịch của Bộ Công an, VKSND Tối cao, TAND Tối cao số 06/2008 có quy định người nào đốt pháo nổ trái phép từ 1 kg trở lên đối với pháo thành phẩm, 0,1 kg trở lên đối với thuốc pháo sẽ bị truy cứu về tội gây rối trật tự công cộng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.