'Chưa chọc thủng được bức màn tham nhũng?'

(PLO) - Đại biểu Nguyễn Thái Học cho là tham nhũng ngày càng tăng, diễn biến phức tạp nên tỏ ra nghi ngờ con số án tham nhũng giảm 21,8%.

“Tham nhũng ngày càng tăng, diễn biến phức tạp thế nhưng theo báo cáo của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao lại giảm 29 vụ so với cùng kỳ, tham nhũng giảm 21,8%. Hay là chúng ta chưa chọc thủng được bức màn tham nhũng”, ĐB Nguyễn Thái Học (Phú Yên) băn khoăn tại phiên thảo luận về tình hình thực hiện phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước năm 2014 và 2015 vào sáng 8-6.

Ông cũng cho hay, trong công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng (PCTN), cử tri quan tâm bày tỏ sự thiếu tin tưởng đối với công tác này.

Về gói 30.000 tỷ đồng hỗ trợ người dân mua nhà thu nhập thấp nhưng đến nay mới giải quyết được 20% và gói 16.000 tỷ đồng hỗ trợ ngư dân đóng tàu còn í ạch. “Theo báo cáo thì đến nay mới chỉ có hai tàu đóng mới được giải ngân xong (Bến Tre, Thừa Thiên –Huế), mới đây thì có thêm mấy tàu nữa. Vì sao khi chủ trương bàn thì tốt như vậy nhưng triển khai lại chậm thế?”, ĐB Học nói.


ĐB Nguyễn Thái Học nghi ngờ về tham nhũng giảm. Ảnh: LÊ PHI

ĐB Học cũng cho hay, chủ trương mới tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT xét tuyển lên ĐH khiên cử tri Phú Yên không đồng tình nhưng lại tổ chức đại trà. “Cư tri bức xúc vì sao 10.000 thí sinh phải vào Khánh Hòa dự thi. Tốn kém, phiền phức. Đáng quan tâm là chúng ta không thí điểm, một chủ trương tác dụng sâu rộng toàn dân thế mà không lấy ý kiến nhân dân, phản biện gì cả”, ĐB Nguyễn Thái Học bức xúc.

Cũng theo ĐB Học thì Chính phủ đang lắng nghe điều gì ở dân. “Dân nói Quốc hội, Chính phủ của chúng ta thảo luận thì hay, nói thì trúng…nhưng khi thực hiện thì nói chưa đi đôi với làm. Cử tri mong muốn là Chính phủ phải làm như nói”, ĐB Học yêu cầu.

ĐB Đỗ Văn Đương (TP.HCM) đặt hàng loạt vấn đề về nông nghiệp, nông thôn:tại sao nước ngoài họ biến hoang mạc thành đồng lúa xanh tốt còn mình thì đồng khô cỏ cháy gia súc chết dần chết mòn. Nước ta có nhiều danh lam thắng cảnh, tình hình chính trị-an ninh đảm bảo mà du lịch phát triển vẫn chậm. “Có phải có chặt chém hay không? Lành mạnh hóa du lịch là cần thiết. Phải chặn đứng hành vi ăn chặn du khách”, ĐB Đương đề nghị.

Cũng theo ĐB Đương đối với các doanh nghiệp thiếu lương tâm, xả thải gây độc cho người dân thì tới đây cần phải đưa vào luật tố tụng hình sự về xử lý trách nhiệm pháp nhân.
ĐB Đặng Ngọc Nghĩa (Thừa Thiên Huế) cho hay, cần chủ động về tình hình biển Đông. Cần phải đầu tư hệ thống liên lạc, phòng thủ trên các đảo. Khẩn trương hoàn thiện các khu kinh tế quốc phòng trọng điểm hải đảo, khu hậu cần nghề cá và xây dựng các công trình phòng thủ ven biển mạnh.
ĐB Nguyễn Cao Phúc (Quảng Ngãi) cho biết: ngày 16-5, Trung Quốc ngang nhiên cấm đánh bắt cá. Hành động này diễn ra trong nhiều năm qua khiến ngư dân rất khó khăn. “Vì vậy, Chính phủ cần giúp ngư dân hạn chế việc bị Trung Quốc xua đuổi. Kiến nghị tập trung xây dựng các cảng cá, khu neo đậu đã bị bồi lấp, hỗ trợ việc phát triển các loại hình dịch vụ hậu cần nghề cá giảm khó khăn cho ngư dân”, ĐB Phúc nhấn mạnh.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm