Chủ tịch xã phường có vai trò lớn trong điều hành nguồn vốn cho vay với hộ nghèo

(PLO)- Chiều 3-8, Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh TP Đà Nẵng tổ chức Hội nghị đánh giá công tác kiểm tra, giám sát tín dụng chính sách xã, phường trên địa bàn.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Qua 1 năm triển khai thực hiện công tác quản lý, kiểm tra giám sát của Chủ tịch UBND cấp xã là thành viên Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) quận, huyện tại các xã, phường, Chủ tịch UBND xã, phường đã phát huy vai trò điều hành nguồn vốn cho vay, tạo điều kiện cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách, tiếp cận nguồn vốn tín dụng chính sách thuận lợi, kịp thời hơn.

Ông Đoàn Ngọc Chung, Giám đốc Ngân hàng chính sách chi Nhánh Đà Nẵng chủ trì hội nghị.

Ông Đoàn Ngọc Chung, Giám đốc Ngân hàng chính sách chi Nhánh Đà Nẵng chủ trì hội nghị.

Tính đến ngày 30-6, tổng nguồn vốn tín dụng chính sách đạt 4.361 tỉ đồng, tăng 631 tỉ đồng so với cùng kỳ năm 2022; giải ngân 24.541 lượt khách hàng với doanh số cho vay đạt 1.769 triệu đồng, doanh số thu nợ đạt 1.138 tỉ đồng. Dư nợ bình quân một xã, phường toàn thành phố đạt 77,86 tỉ đồng, trong đó có 10 xã, phường dư nợ trên 100 tỉ đồng. Một số xã, phường có dư nợ cao như phường Hòa Minh 212 tỉ đồng, phường Hòa Khánh Nam 148 tỉ đồng, phường Hòa Khánh Bắc 139 tỉ đồng, phường Hòa Hải 139 tỉ đồng, phường Thọ Quang 137 tỉ đồng.

Tổng nợ quá hạn và nợ khoanh toàn thành phố còn 2,087 tỉ đồng, chiếm tỷ lệ 0,05%/tổng dư nợ, giảm 0,005% so với cùng kỳ năm 2022.

Toàn thành phố có 56/56 phường, xã đạt loại tốt về đánh giá chất lượng hoạt động tín dụng chính sách, đạt hiệu quả trong việc truyền tải vốn tín dụng chính sách đến các đối tượng thụ hưởng, thời gian giao dịch đầy đủ, đúng quy định. Công tác giao dịch tại điểm giao dịch đạt 99,95%, với tỷ lệ giải ngân 99,81%, tỷ lệ thu lãi 99,88%, tỷ lệ thu nợ gốc 98,80%.

Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh TP Đà Nẵng Đoàn Ngọc Chung đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác quản lý, kiểm tra giám sát của Chủ tịch UBND cấp xã đối với hoạt động tín dụng chính sách.

Tặng bằng khen cho 28 cá nhân.

Tặng bằng khen cho 28 cá nhân.

Ông Chung cũng chỉ ra một số hạn chế còn tồn tại như việc chỉ đạo, kiểm tra, giám sát hoạt động của tổ tiết kiệm và vay vốn chưa được thường xuyên, dẫn đến chất lượng tổ tiết kiệm và vay vốn chưa đồng đều, một số tổ chất lượng hoạt động chưa ổn định cần củng cố kiện toàn; việc chỉ đạo tổ đôn đốc thu hồi nợ khó đòi của một số xã, phường chưa quyết liệt nên nợ quá hạn đôi lúc chưa được xử lý kịp thời, vẫn còn tình trạng hộ vay có khả năng trả nợ, chây ỳ không trả nợ nhưng chưa được xử lý dứt điểm.

Ông Đoàn Ngọc Chung, Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh TP Đà Nẵng đề nghị chủ tịch UBND các xã, phường tiếp tục thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát với vai trò là thành viên ban đại diện HĐQT cấp huyện, đồng thời chỉ đạo hội, đoàn thể tăng cường kiểm tra, giám sát, nâng cao chất lượng tín dụng trên địa bàn, hiệu quả hoạt động của tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp và cấp dưới, tổ tiết kiệm và vay vốn trong thực hiện dịch vụ ủy thác.

"Chủ tịch UBND các xã, phường cần tăng cường chỉ đạo công tác tuyên truyền, triển khai cho vay các chương trình tín dụng chính sách. Đồng thời, tiếp tục hỗ trợ cơ sở vật chất, quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi giúp hoạt động giao dịch NHCSXH tại phường, xã được an toàn và hiệu quả", ông Chung cho hay.

Cũng trong dịp này, ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh TP Đà Nẵng khen thưởng bằng tiền cho 28 cá nhân thành viên ban đại diện Hội đồng Quản trị NHCSXH là chủ tịch UBND xã/phường.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.