Chủ tịch UBND TP.HCM: Không thể chấp nhận thiếu nhà vệ sinh công cộng tại TP.HCM

(PLO)- Chủ tịch UBND TP.HCM đề nghị từng quận, huyện, TP Thủ Đức rà soát lại ở các cây xăng, các công trình công cộng có nhà vệ sinh và công bố rõ, tiến hành kiểm tra thường xuyên.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đề nghị trên được Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi nêu trong cuộc họp về tình hình kinh tế- xã hội tháng 2, nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 vào sáng 3-3.

Ông Mãi đồng thời yêu cầu phải triển khai ngay chương trình nhà vệ sinh lưu động.

"Không lấy lý do vị trí đó chưa có trong quy hoạch mà không triển khai. Những nơi có nhu cầu cao như khu vực trung tâm, khu vực công viên càng phải làm ngay"- ông Mãi nói.

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi nói, không thể chấp nhận một đô thị như TP.HCM lại thiếu nhà vệ sinh công cộng. Ảnh: TTBC

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi nói, không thể chấp nhận một đô thị như TP.HCM lại thiếu nhà vệ sinh công cộng. Ảnh: TTBC

Chủ tịch UBND TP nhấn mạnh, không thể chấp nhận việc một đô thị lớn lại để xảy ra tình trạng thiếu nhà vệ sinh công cộng (NVSCC).

"Có những đơn vị cung ứng chúng ta đang có sẵn, đạt tiêu chuẩn quốc tế thì tại sao chúng ta không làm. Thời gian qua chúng ta vướng ở vấn đề quy hoạch này”- ông Mãi nói và đề nghị từ đây đến tháng sáu, quận 1, quận 3 phải quy hoạch xong nhà vệ sinh.

Các địa phương còn lại, chỗ nào có nhu cầu cần làm ngay. Chủ tịch UBND TP giao Sở TN&MT chủ trì, cùng sở, ngành giải quyết vấn đề bất cập.

Vào đầu tháng 2, chỉ số từ bảng xếp hạng của QS Supplies, báo Nikkei Asia cho thấy thông tin chất lượng nhà vệ sinh công cộng (NVSCC) tại TP.HCM xếp vị trí 67/69 TP du lịch trên thế giới. Ngoài vấn đề chất lượng thì tình trạng thiếu NVSCC ở TP.HCM vẫn là một trong những vấn đề nan giải suốt thời gian qua.

Trước đó, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi cũng có kết luận chỉ đạo liên quan nội dung này.

Theo đó, ông Mãi giao công ty TNHH MTV DVCI thanh niên xung phong nghiên cứu, đề xuất mẫu thiết kế, phương án nguồn lực tài chính, cách thức vận hành, quản lý đề đầu tư xây dựng NVSCC khu vực trung trung tâm TP hướng hiện đại. Đồng thời phải đảm bảo các yêu cầu về tiện ích, mỹ quan đô thị, thân thiện môi trường.

UBND TP Thủ Đức, các quận, huyện, sở du lịch, sở GTVT, Sở Xây dựng được giao rà soát kết quả thực hiện đầu tư NVSCC tại các khu vực công cộng, tập trung đông người được TP phân cấp quản lý kể từ năm 2020 cho đến nay. Các đơn vị trên phải nêu rõ những thuận lợi và khó khăn, vướng mắc trong quá trình đầu tư NVSCC (vị trí, đất đai, quy hoạch, xây dựng, kinh phí...). Từ đó có đề xuất giải pháp thực hiện đề nâng cao chất lượng quản lý, chất lượng dịch vụ trong thời gian tới.

TP giao sở TN&MT tổng hợp ý kiến của của các đơn vị có liên quan, sau đó đề xuất giải pháp thực hiện nhanh, khả thi và đạt hiệu quả cao, trước mắt xây dựng đề án thí điểm thực hiện ở khu vực trung tâm TP.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

TP.HCM xây dựng kịch bản chống ngập và xử lý nước thải

TP.HCM xây dựng kịch bản chống ngập và xử lý nước thải

(PLO)- Nhận diện tình trạng ngập lụt tại TP.HCM là hệ quả của chuỗi tác động phức tạp từ mưa cực đoan, triều dâng cho đến sụt lún nền đất, Sở Xây dựng đã đề xuất khung mục tiêu mới cho kế hoạch chống ngập giai đoạn 2026-2036 và tầm nhìn đến 2060.