Chủ tịch TP.HCM kiểm tra phòng dịch COVID-19 tại BV Chợ Rẫy

(PLO)- Theo Chủ tịch Nguyễn Thành Phong, BV Chợ Rẫy là tuyến cuối, phải chủ động phòng ngừa vì nếu có một ca nhiễm thiếu kiểm soát, hậu quả rất lớn.
 Video: BV Chợ Rẫy: Những ca cấp cứu xử lý như ca mắc COVID-19

Chiều 10-5, Đoàn kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 do Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong dẫn đầu kiểm tra đột xuất Bệnh viện Chợ Rẫy trong việc phòng chống dịch.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Thành Phong nhấn mạnh, hệ thống y tế toàn thành phố cần phải phối hợp đồng bộ để đáp ứng được yêu cầu khi dịch lây lan nhanh trong cộng đồng.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong nhấn mạnh, tất cả phải cùng bắt tay hành động thì mới có kết quả. Ảnh: NGUYỆT NHI

Ông Phong cho hay dịch COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp. Từ trường hợp tái dương tính tại TP.HCM, số ca mắc trong cộng đồng tăng nhanh ở các nơi như Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Đà Nẵng…

Chúng ta có thể thấy virus biến thể rất nhanh, vậy nên không được chủ quan. Nếu chủ quan, hậu quả sẽ khôn lường.

Ông Phong nhấn mạnh bệnh viện Chợ Rẫy là bệnh viện tuyến cuối, bệnh nhân có tinh trạng nặng đổ về từ các tỉnh rất nhiều.

Vậy nên nếu để xảy ra một trường hợp mà chúng ta thiếu kiểm soát sẽ gây ra hậu quả rất lớn. Nếu cần thiết cần có thêm cơ sở sàn lọc bệnh, nếu khó khăn thì bệnh viện có thể nhờ TP hỗ trợ.

“Mặt khác bệnh viện Chợ Rẫy cũng phải có đội phản ứng nhanh không riêng các tỉnh mà còn cho cả bệnh viện” - ông Phong nhấn mạnh.

“Trong cuộc chiến chống dịch COVID-19, chúng ta phải cùng bắt tay hành động thì mới đi đến thắng lợi cuối cùng. Mỗi chúng ta, dù có vị trí khác nhau nhưng tất cả đều cùng chung một tấm lòng để giữ gìn sự an toan cho chính minh và cộng đồng…” - ông nói

Tổ công tác do Chủ tịch Nguyễn Thành Phong dẫn đầu đã có buổi làm việc, kiểm tra tình hình phòng chống dịch tại bệnh viện Chợ rẫy. Ảnh: NGUYỆT NHI

Trong buổi làm việc, TS. Nguyễn Tri Thức - Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy đã có báo cáo nhanh về tình hình khám chữa bệnh của bệnh viện trong thời điểm dịch bệnh diễn biến phức tạp.

Giám đốc bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, số lượng bệnh nhân nội trú tại bệnh viện là 2.800 người, bệnh nhân khám hàng ngày là 5.500-6.000 người. Tuy nhiên hiện tại do dịch bệnh, số lượng trên đã giảm giảm 30%.

TS.Nguyễn Tri Thức, Giám đốc bệnh viện Chợ Rẫy thông tin về công tác phòng chống dịch tại bệnh viện. Ảnh: NGUYỆT NHI

Toàn bộ bệnh nhân (bao gồm cả nội trú và ngoại trú) khi đến bệnh viện đều được xét nghiệm 100%. Người nhà bệnh nhân những khoa có nguy cơ cao cũng sẽ được xét nghiệm COVID-19.

"Hiện tại bệnh viện đang xét nghiệm 100% cho người nhà bệnh nhân của những khoa có nguy cơ cao như tim, phổi,.... Các khoa còn lại xét nghiệm ngẫu nhiên 10%. Ngoài ra, tất cả những người nhà chăm bệnh nhân đều phải có dấu vân tay mới có thể đi lên phòng bệnh", TS. Nguyễn Tri Thức nói.

Bên cạnh đó, ông Thức còn cho biết bệnh viện cũng thành lập đội hỗ trợ tỏa đi các tỉnh như Kiên Giang, xây dựng phòng ICU cho trung tâm Y tế Hà Tiên và 2 bệnh viện dã chiến.

Bệnh viện có 4200 nhân viên trong đó có hơn 2000 nhân viên đã được tiêm ngừa COVID-19. Ảnh: NGUYỆT NHI

Đối với những bệnh nhân bị tai nạn được đưa vào bệnh viện mà không có thân nhân đi cùng, không thể khai thác được dịch tễ đều được bệnh viện xem là bệnh nhân dương tính COVID-19.

Những trường hợp này rất dễ bị lọt sổ, nên phải hết sức cẩn thận. Trong quá trình tiếp nhận nhóm bệnh nhân này,  bệnh viện thực hiện cứu chữa theo quy trình của bệnh nhân dương tính đến khi có kết quả xét nghiệm.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.