Chủ tịch tỉnh Nam Định yêu cầu làm rõ vụ ‘không được cấp cứu vì chưa đóng viện phí’

(PLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định yêu cầu Sở Y tế tỉnh xác minh thông tin báo chí phản ánh vụ việc cháu bé “không được cấp cứu vì chưa đóng viện phí”.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 4-5, Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định đã có công văn yêu cầu giám đốc Sở Y tế tỉnh khẩn trương xác minh, làm rõ thông tin báo chí phản ánh về vụ việc cháu bé “không được cấp cứu vì chưa đóng viện phí” xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định.

Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định yêu cầu cơ quan chức năng nếu phát hiện vi phạm, xem xét xử lý nghiêm trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan (nếu có) theo đúng quy định.

Kịp thời chấn chỉnh các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh trong việc thực hiện, tuân thủ quy trình cấp cứu, công tác trực bệnh viện và kỹ năng trao đổi, thông tin với bệnh nhân, người nhà bệnh nhân, đảm bảo chấp hành đúng quy định và an toàn cho người bệnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định yêu cầu Sở Y tế tỉnh Nam Định báo cáo kết quả xác minh, giải quyết vụ việc trước 10 giờ ngày 5-5.

Chưa đóng viện phí -.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định yêu cầu làm rõ vụ ‘không được cấp cứu vì chưa đóng viện phí’. Ảnh cắt từ clip

Trước đó như PLO đưa tin, khoảng 15g50 ngày 3-5 trên đường thuộc xóm 7, xã Thành Lợi, Vụ Bản (Nam Định), xảy ra một vụ tai nạn giao thông khiến một cháu bé bị thương nặng.

Tại thời điểm xảy ra vụ tai nạn bố mẹ của cháu bé không có nhà và được một người đàn ông địa phương đang sửa điều hòa gần đó đưa lên Bệnh viện đa khoa tỉnh Nam Định cấp cứu.

Chưa đóng viện phí -Chưa đóng viện phí -1.jpg
Hình ảnh cháu bé tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Nam Định. Ảnh cắt từ clip

Sau đó, trên mạng xã hội lan truyền clip tố Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định không kịp thời cấp cứu cháu bé. Bệnh viện này yêu cầu nộp đủ viện phí tạm ứng mới cho nhập viện.

Chiều 4-5, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định đã có báo cáo nhanh về quá trình khám, cấp cứu bệnh nhi sau vụ người dân tố bệnh viện này yêu cầu "nộp đủ tiền mới đi cấp cứu”.

Theo đó, khoảng 16 giờ chiều ngày 3-5, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định có tiếp nhận bệnh nhi 4 tuổi bị tai nạn giao thông trong tình trạng bệnh nhân tỉnh táo, khóc nhiều, không khó thở, không tím tái, xây xát khửu tay phải.

Tại thời điểm bệnh nhi được các bác sĩ Chấn thương chỉnh hình và Ngoại tổng hợp thăm khám phân loại dù thời điểm người bệnh chưa đăng ký khám và nộp tiền.

Đến khoảng 16 giờ 10 phút, bác sĩ của bệnh viện chỉ định chụp cắt lớp vi tính, siêu âm, chụp x-quang và quá trình này có điều dưỡng hướng dẫn.

Tiếp đó khoảng 16 giờ 20 phút có kết quả chụp cắt lớp vi tính và 16 giờ 40 phút có đầy đủ kết quả chụp x-quang và siêu âm ổ bụng.

Sau khi thực hiện các chỉ định cận lâm sàng được bác sĩ chỉ định uống thuốc, truyền dịch, xử trí cấp cứu và đến khoảng 17 giờ 45 phút, bệnh nhi được chỉ định chuyển Bệnh viện Nhi Trung ương.

Theo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định, quá trình khám, chỉ định xét nghiệm cận lâm sàng và điều trị, người đưa bệnh nhi đến bệnh viện có đóng tạm ứng 500 ngàn đồng và nhân viên bệnh viện đã thực hiện các thủ tục hành chính trên hệ thống phần mềm quản lý của bệnh viện để người bệnh không phải nộp tiền tạm ứng thêm.

Cũng theo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định, báo cáo giải trình kíp trực ngày 3-5, nhân viên y tế không có trao đổi trực tiếp với người đưa bệnh nhi đến cấp cứu với nội dung “nộp đủ tiền mới đi cấp cứu”.

Trong khi, các nhân viên y tế trao đổi thực hiện thủ tục hành chính đã dẫn đến hiểu lầm của người đưa bệnh nhi đến bệnh viện nên người đàn ông đã quay lại video đưa lên mạng xã hội.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định nêu, quá trình cấp cứu tại bệnh viện người nhà bệnh nhi là bố mẹ cháu không có ý kiến. Hiện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định đang tiếp tục rà soát, nếu phát hiện các hành vi vi phạm sẽ xử lý theo đúng quy định.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.