Chủ tịch Hà Nội trả lời cử tri về việc chọn trồng cây phượng

(PLO)- “Cây phượng lá nhỏ, xe hút bụi có thể hút được, mặt khác lá phượng có thể trôi theo nước mưa, không gây tắc hệ thống thoát nước như các loại lá cây khác…”.

 

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã giải thích về một trong những lý do Hà Nội chọn trồng cây phượng tại dải phân cách của hàng loạt tuyến phố Trần Khát Chân, Kim Liên, Giải Phóng… trong thời gian qua.

Bối cảnh giải thích diễn ra khi ông Chung tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ ba HĐND TP khóa 15 nhiệm kỳ 2016-2021 tại quận Hoàn Kiếm vào hôm nay (18-7).

Ông cũng khẳng định việc trồng phượng sẽ được áp dụng kỹ thuật chăm sóc, cắt tỉa để cây tỏa bóng mát hai bên đường chứ không để mọc tự do, che khuất tầm nhìn của người tham gia giao thông. “Trên đường Xã Đàn, Trần Khát Chân… dù cây được trồng vào mùa hè nhưng chỉ sau một tuần đã lên mầm xanh và ra hoa. Chúng tôi phấn đấu cây phượng trồng ở Hà Nội sẽ khác ở Hải Phòng là phượng ở Hà Nội sẽ ra hoa quanh năm” - ông Chung nói.

Ông Chung cũng cho biết TP đang hoàn thiện đề án phát triển cây xanh trên địa bàn toàn TP trong 20 năm tới. Do vậy, Hà Nội xác định vấn đề trồng cây xanh vừa mang tính trước mắt vừa mang tính chiến lược lâu dài. “Thời gian qua, việc cắt tỉa cây xanh trên địa bàn TP đã hiệu quả hơn rất nhiều. Cụ thể, những năm trước, mỗi năm chỉ cắt tỉa được khoảng 2.000-3.000 cây xanh nhưng chỉ tính từ tháng 12-2015 đến nay, công nhân công ty cây xanh đã cắt tỉa được trên 80.000 cây xanh” - ông Chung thông tin với cử tri.

Theo ông Chung, Hà Nội đang triển khai kế hoạch trồng mới một triệu cây xanh trên địa bàn TP. Trong đó có việc Hà Nội cử 30 công nhân, cán bộ sang Côn Minh (Trung Quốc) tiếp thu các kỹ thuật hiện đại trong việc trồng cây xanh và phần mềm quản lý cây.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.