Chủ tịch Hà Nội cảnh báo nguy cơ dịch tại huyện Gia Lâm

(PLO)- Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh cảnh báo nguy cơ dịch lây lan tại huyện Gia Lâm rất cao, do giáp với ổ dịch Thuận Thành (Bắc Ninh).

Chiều 10-5, Thường trực Thành ủy Hà Nội đã làm việc với Ban Cán sự Đảng UBND TP, Ban Chỉ đạo phòng chống COVID-19 Hà Nội về công tác phòng chống dịch trên địa bàn. Cuộc họp được kết nối trực tuyến đến cấp huyện và cấp phường.

Giám đốc Sở Y tế Trần Thị Nhị Hà cho biết từ 29-4 đến nay, TP đã ghi nhận 46 ca mắc ngoài cộng đồng tại 11 quận, huyện với 28 điểm tạm thời phong tỏa để khoanh vùng, dập dịch.

Hiện Hà Nội có 3 điểm nóng về dịch gồm:

Thứ nhất, chùm ca bệnh tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương (cơ sở Đông Anh) 11 F0 và 217 F1.

Thứ hai, chùm ca bệnh tại Bệnh viện K cơ sở Tân Triều: 2 F0 và 71 F1. 

Thứ ba, liên quan tới chùm ca bệnh tại Bắc Ninh có liên quan tới Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương 2: 14 F0 và 122 F1.

Chủ  tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc  Anh

“Ổ dịch của 2 bệnh viện và đặc biệt là từ ổ dịch tại huyện Thuận Thành, Bắc Ninh đang là mối quan ngại lớn, số ca mắc vẫn tiếp tục được ghi nhận. Do đó cần tập trung giải pháp để nhanh chóng kiểm soát nguồn lây từ các ổ dịch này” - bà Hà nhận định.

Trước nguy cơ dịch cao, Bí thư, Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm Lê Anh Quân kiến nghị cho huyện thành lập khu cách ly tập trung tại C4, C5 Học viện Nông nghiệp. Đề nghị TP sớm có phương án tổ chức, phân luồng giao thông tại Quốc lộ 17 và tuyến đê hữu Đuống. 

Ông cũng đề nghị TP cho xét nghiệm toàn bộ đối với 4 thôn của xã Kim Sơn (2.178 hộ dân). Đẩy nhanh tiến độ xét nghiệm để thuận tiện truy vết, khoanh vùng nhanh hơn. Bên cạnh đó, đề nghị TP bổ sung cho Trung tâm Y tế huyện 1 xe chuyên dụng để chuyên chở các trường hợp F1 về khu cách ly.

Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh khẳng định Gia Lâm là địa bàn có nguy cơ rất cao do giáp ranh với vùng dịch tại huyện Thuận Thành (tỉnh Bắc Ninh). Vì vậy, huyện cần tăng tốc thực hiện các giải pháp, chốt chặn toàn bộ các đường ngang, ngõ tắt. Các tổ COVID-19 cộng đồng của huyện cần tăng cường nắm bắt di biến động của người dân thời điểm trước, trong và sau khi huyện Thuận Thành giãn cách xã hội.

Ông  cũng chỉ đạo Bộ Tư lệnh Thủ đô, Sở Y tế và Sở Giao thông vận tải phối hợp với huyện trong triển khai khu cách ly, tổ chức phân luồng giao thông theo kiến nghị của huyện.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.