Chủ tịch Đà Nẵng: Chống dịch nhưng vẫn phải bảo vệ ngư dân

(PLO)-Triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch tại Cảng cá Thọ Quang song vẫn phải bảo vệ ngư dân và tránh máy móc khi xử lý các tình huống.

Ngày 26-7, Đà Nẵng có thêm 34 ca mắc COVID-19, trong đó Cảng cá Thọ Quang (quận Sơn Trà) vẫn là điểm nóng khi phát hiện thêm 20 trường hợp dương tính. Từ 15 giờ chiều nay, cảng cá lớn nhất miền Trung đã tạm dừng hoạt động để chống dịch.

Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP Đà Nẵng, ông Lê Trung Chinh (Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng) đề nghị Sở NN&PTNT sớm có phương án cụ thể khi cảng cá này hoạt động trở lại, có thể xem xét việc cho phép 1/3 tiểu thương vào cảng mỗi ngày, chia ra từng khu vực cụ thể để đảm bảo phòng chống dịch. Tuyệt đối không cho người mua bán nhỏ lẻ vào cảng.

“Riêng chỗ cảng cá, tôi lưu ý thêm là tàu xuất bến hay nhập bến thì căn cứ tình hình thực tế để các đồng chí xem xét, ví dụ người ta hết dầu hay cứu nạn cứu hộ thì chúng ta phải đảm bảo. Chính sách, biện pháp là vậy nhưng khi người ta kêu gọi sự hỗ trợ của mình thì đừng có quá máy móc, phòng chống dịch nhưng chúng ta vẫn phải bảo vệ ngư dân”- ông Chinh nói. 

Lãnh đạo TP đánh giá, hiện nay các chợ là mối nguy cơ cao nhất. Do đó đề nghị Sở Y tế phối hợp với các quận, huyện tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm đối với cán bộ, nhân viên, bảo vệ và tiểu thương tại các chợ trên địa bàn để rà soát, phát hiện sớm trường hợp dương tính.

Các địa phương ưu tiên lực lượng để tăng cường kiểm soát người ra, vào chợ, các khu vực xung quanh chợ, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Đối với chuỗi lây nhiễm tại lò mổ Đà Sơn (quận Liên Chiểu), Sở NN&PTNT phối hợp với các đơn vị hạn chế tối đa người tập trung cùng lúc tại lò mổ, đồng thời có phương án phân phối thịt heo đến từng chợ như cách làm tại Cảng cá Thọ Quang.

Chủ tịch Đà Nẵng cho hay, lượng người về từ TP.HCM tới đây sẽ tiếp tục tăng, do đó đề nghị các quận, huyện chuẩn bị thêm các khu cách ly tập trung. Tổ COVID cộng đồng tiếp tục hoạt động tích cực, phát hiện kịp thời người về từ vùng dịch để chuyển đi cách ly. Khi phát hiện người lang thang, xin ăn từ địa phương khác vào TP thì xem như người về từ vùng dịch và đưa đi cách ly tập trung.

“Đối với người về từ vùng dịch theo hình thức tự phát, đề nghị Công an phối hợp với huyện Hòa Vang, quận Liên Chiểu, GTVT… để có phương án hỗ trợ cho họ. Nếu người nào vì sức khỏe mà không đi được nữa thì đưa về cách ly”- ông Chinh nói thêm.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.