Chủ tịch công đoàn có được giữ dấu?

(PLO)- Người đứng đầu các cơ quan, tổ chức có trách nhiệm quản lý, sử dụng con dấu của cơ quan, tổ chức mình. 

Tôi là một công đoàn viên của một tổ chức giáo dục. Trong quy chế hoạt động của ban chấp hành (gọi tắt là BCH) công đoàn có quy định con dấu tròn của BCH phải được gửi ở bộ phân văn thư nhưng chủ tịch công đoàn lấy và giữ riêng. Như vậy, việc chủ tịch công đoàn tự giữ dấu có đúng nguyên tắc quy định pháp luật không? 

Nam…@hotmail.com

Luật sư LÊ VĂN HOAN, Trưởng Văn phòng luật sư Lê Văn (TP.HCM), trả lời: Theo khoản 4 Điều 6 Nghị định 58 ngày 24-8-2011 của Chính phủ về việc quản lý và sử dụng con dấu thì “Người đứng đầu các cơ quan, tổ chức có trách nhiệm quản lý, sử dụng con dấu của cơ quan, tổ chức mình. Con dấu phải được để tại trụ sở cơ quan, tổ chức và phải được quản lý chặt chẽ. Trường hợp thật cần thiết để giải quyết công việc ở xa trụ sở cơ quan thì Thủ trưởng cơ quan, tổ chức đó có thể mang con dấu đi theo và phải chịu trách nhiệm về việc mang con dấu ra khỏi cơ quan”.

Con dấu không phải là của cá nhân mà người đứng đầu cơ quan chỉ là người có trách nhiệm quản lý trực tiếp hoặc giao cho người khác quản lý nhưng người đứng đầu phải chịu trách nhiệm.

Như vậy, người đứng đầu cơ quan tự giữ dấu là không sai nhưng nếu giữ để sử dụng cho mục đích không phục vụ công việc của tổ chức đó là không đúng quy định của pháp luật.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.