Chủ khu vui chơi ở Mỹ phải chịu hàng loạt trách nhiệm

Tại Mỹ, các bang tự đặt ra các quy định quản lý các trò chơi cảm giác mạnh (tàu lượn, đu quay…) tại các công viên giải trí.

Nhìn chung, quy định của các bang đều yêu cầu chủ quản lý công viên giải trí phải có trách nhiệm bảo đảm an toàn tính mạng, sức khỏe, tài sản và các phương tiện vui chơi.

Nếu khách bị tai nạn, chấn thương khi đang vui chơi tại công viên và tai nạn đó đáng lẽ không xảy ra nếu chủ quản lý có các biện pháp ngăn ngừa hợp lý thì người bị tai nạn có thể kiện công viên giải trí đòi bồi thường.

Tùy theo tình huống tai nạn, trách nhiệm có thể quy cho chủ quản lý công viên giải trí; công ty sản xuất hay thiết kế hoặc người vận hành.

Có hai dạng trách nhiệm phổ biến là trách nhiệm sản phẩm và trách nhiệm bất cẩn.

Bất cẩn: Nếu tai nạn do sự bất cẩn của công viên hoặc nhân viên của công viên, người bị tai nạn có thể đòi bồi thường. Các dạng bất cẩn gồm: Không dựng cảnh báo những người bị huyết áp cao hay các vấn đề về tim không được chơi tàu lượn. Dựng các tấm biển cảnh báo không đầy đủ về những rủi ro liên quan đến trò chơi. Không huấn luyện đầy đủ cho người vận hành trò chơi. Vận hành không đúng cách. Đưa ra các hướng dẫn sai cho người chơi… Tại bang Nevada, luật yêu cầu công viên phải dựng các tấm biển ở nơi dễ thấy trong công viên, trong đó nêu rõ trách nhiệm của công viên và nghĩa vụ của người chơi; yêu cầu người chơi mới phải hỏi nhân viên…

Trách nhiệm sản phẩm: Một số tai nạn xảy ra tại công viên giải trí là do tàu lượn hoặc các bộ phận của tàu lượn bị lỗi trong sản xuất hoặc thiết kế. Người bị tai nạn có thể kiện công ty sản xuất tàu lượn hay các bộ phận của tàu lượn để đòi bồi thường.

THẠCH ANH

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.