Chú hà mã con được sinh ra đầu tiên tại Hà Nội đã được đặt tên

(PLO)- Chú hà mã con được sinh ra đầu tiên tại Hà Nội đã có tên gọi chính thức là Mã Nam.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 21-1, tại Vườn Thú Hà Nội diễn ra lễ trao giải cuộc thi "Đặt tên cho bé em hà mã". Sau nhiều ngày, Ban tổ chức chấm giải, đã chọn ra giải đặc biệt cũng là tên gọi chính thức của bé hà mã là “Mã Nam” của tác giả Hồng Minh ở Đông Anh, Hà Nội.

“Sở dĩ con đặt tên cho hà mã con tên là Mã Nam với ý nghĩa Mã trong tên hà mã, Nam đại diện cho tên đất nước Việt Nam. Ngoài ra, chữ Mã còn mang ý nghĩa to lớn, dũng mãnh và quyền lực" - bé Hồng Minh vui vẻ nói.

hà mã con
Đại diện Vườn Thú Hà Nội trao giải cho tác giả Hồng Minh. Ảnh PHI HÙNG

Tại lễ trao giải, ông Lê Sĩ Dũng, Chủ tịch Công ty TNHH MTV Vườn thú Hà Nội cho hay: "Từ đội ngũ cán bộ quản lý, bác sỹ thú y đến anh em công nhân đã dày công tìm hiểu kỹ thuật để nuôi dưỡng bé hà mã sơ sinh. Họ không quản ngày đêm chăm sóc từ những ngày đầu tiên bé non nớt, những bước chân đi còn chưa vững chắc.

Đến giờ hà mã con đã lớn, khoẻ mạnh và chạy lon ton theo mẹ. Bé hà mã đã trở thành một hiện tượng bão mạng xã hội và cũng là khởi nguồn cho cuộc thi Đặt tên cho bé em hà mã”.

ha-ma-con (2).jpg
Hình ảnh Mã Nam đang nằm sưởi nắng trong sáng ngày 21-1. Ảnh PHI HÙNG

Trước đó, ngày 21-12-2023, Vườn thú Hà Nội tiếp nhận cá thể hà mã cái từ Vườn Bách thú Đại Nam. Ngày 23-7-2024, hà mã con chào đời trong niềm hân hoan chào đón của cả tập thể cán bộ công nhân viên Vườn thú Hà Nội.

Chú hà mã con đầu tiên sinh ra ở Vườn thú Hà Nội được chăm sóc theo chế độ dinh dưỡng đặc biệt, đạt trọng lượng khoảng 140 kg sau 6 tháng.

Trực tiếp chăm sóc hà mã con suốt nhiều tháng qua, ông Phạm Ngọc Anh (53 tuổi), Tổ trưởng Tổ chăn nuôi voi - hà mã thuộc Xí nghiệp Chăn nuôi và Phát triển động vật số 1, cho biết ngày 23-7-2024, đúng hôm Hà Nội mưa lớn do ảnh hưởng của bão Prapiroon, hà mã mẹ trở dạ sinh con.

Từ khi có hà mã con, những “bảo mẫu” như ông Ngọc Anh chăm sóc vất vả hơn so với hà mã trưởng thành.

6r4a5561-1744.jpg.jpg
Hình ảnh Mã Nam đủng đỉnh bước theo mẹ khi được khoảng 4 tháng tuổi. Ảnh PHI HÙNG

“Chúng tôi quý hà mã con như chính con của mình sinh ra vậy. Trước nay, khách tham quan du lịch đến vườn thú rất nhiều, từ khi có hà mã con, có nhiều trẻ nhỏ bám hàng rào say sưa xem, tỏ vẻ rất thích thú, khách tham quan đông hơn" - ông Ngọc Anh cho biết.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.