Chồng yêu cầu ly hôn, vợ đề nghị xử vắng mặt?

(PLO)- Vợ, chồng hoặc cả hai người đều có quyền yêu cầu tòa án giải quyết ly hôn.

Chồng tôi nộp đơn ly hôn và tòa án hòa giải ba lần nhưng không thành (do tôi không muốn ly hôn). Giờ tòa án đã ấn định ngày mở phiên tòa xét xử công khai để giải quyết vụ án ly hôn của chúng tôi. Tôi không muốn đến phiên tòa này vì đã quá mệt mỏi và cũng đồng ý ly hôn. Vậy tôi gửi đơn xin tòa cứ xử vắng mặt được không hay buộc phải đến thì tòa mới giải quyết được?

Pham Thi Tuyet Hang (tuyethang…@yahoo.com.vn)

Luật sư LÊ ĐĂNG LIỆUTrưởng Văn phòng luật sư Lê Đăng Liệu, trả lời: Theo khoản 1 Điều 51 Luật Hôn nhân và Gia đình 2014, quy định về quyền yêu cầu giải quyết ly hôn thì vợ, chồng hoặc cả hai người đều có quyền yêu cầu tòa án giải quyết ly hôn.

Đồng thời căn cứ Điều 227 BLTTDS 2015 (có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2016) thì trong trường hợp ly hôn theo yêu cầu của một bên, nếu tòa án triệu tập hợp lệ lần thứ nhất thì đương sự (vợ, chồng) phải có mặt tại phiên tòa.

Khi mở phiên tòa xét xử mà có người (vợ hoặc chồng) vắng mặt thì HĐXX phải hoãn phiên tòa (trừ trường hợp người vắng mặt có đơn đề nghị xét xử vắng mặt).

Như vậy, nếu bạn không muốn đến phiên tòa này thì bạn có quyền gửi đơn đề nghị tòa án xét xử vụ án ly hôn vắng mặt bạn để tòa án xem xét, giải quyết theo đơn đề nghị.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.