Chồng quá đẹp trai, vợ có nguy cơ trầm cảm

(PLO)- Theo Dailymail, những cặp vợ chồng mà chồng đẹp trai, hấp dẫn thì vợ sẽ có nhiều nguy cơ bị trầm cảm.

Theo nghiên cứu của ĐH bang Florida, phụ nữ có chồng hấp dẫn dễ bị rối loạn ăn uống. Những người vợ nhịn ăn, ăn kiêng gay gắt thường bị thúc đẩy bởi lý do họ cảm thấy chồng đẹp hơn mình. Trong khi đó nam giới hiếm khi có động lực tương tự dù họ có cảm thấy vợ mình hấp dẫn như thế nào.

Nghiên cứu trong phòng thí nghiệm cho thấy các cuộc hôn nhân thường thành công hơn khi vợ đẹp hơn chồng. Các nhà nghiên cứu đã theo dõi 113 cặp vợ chồng mới cưới ít hơn bốn tháng trong độ tuổi cuối đôi mươi. Họ được đánh giá mức độ hấp dẫn của bản thân và trả lời bảng câu hỏi tập trung vào chế độ ăn uống và ước muốn có cơ thể thon thả.  

Kết quả cho thấy người chồng có vẻ ngoài hấp dẫn có thể gây nên hậu quả tiêu cực với vợ, đặc biệt là những phụ nữ không được hấp dẫn cho lắm. Lo sợ rằng mình không đáp ứng được kỳ vọng của bạn đời, nhiều phụ nữ đã theo đuổi quá trình ăn kiêng đôi khi khắc nghiệt và dẫn tới những triệu chứng như trầm cảm, lo lắng, không hài lòng với cuộc sống hiện tại….

Nghiên cứu còn cho thấy động lực ăn kiêng mạnh mẽ không tồn tại ở những phụ nữ có chồng không hấp dẫn. Còn riêng với đàn ông, chuyện ăn uống của họ không hề phụ thuộc vào vẻ ngoài của bạn đời.

Bạn đời của những phụ nữ tự ti về ngoại hình cần liên tục nhắc nhở, khen ngợi những vẻ đẹp đặc biệt, sự tốt đẹp của họ, nhấn mạnh những ưu điểm mà chồng thấy yêu thương ở vợ. Điều này sẽ góp phần rất lớn cho hạnh phúc vợ chồng cả cuộc đời. Theo các chuyên gia hôn nhân gia đình, tự ti ở phụ nữ là điều khá thường gặp trong hôn nhân và có thể dẫn đến nhiều hậu quả khác nhau về lâu về dài. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.