Chóng mặt ở người cao tuổi

Mẹ tôi năm nay 60 tuổi, thời gian gần đây hay bị chóng mặt, nhất là khi đứng lên ngồi xuống thì cảm thấy mọi vật quay,  có khi cảm thấy bồng bềnh, hụt hẫng. Tuy nhiên, cơn chóng mặt chỉ thoáng qua sau đó lại bình thường. Tôi định đưa mẹ đi khám nhưng nhưng mẹ tôi ngại không muốn đi. Vậy xin bác sĩ tư vấn giúp.

Lê Hoài (Gia Lai)

 Bác sĩ  Nguyễn  Hiển 

Chóng mặt ở người cao tuổi có thể xảy ra ở nhiều tư thế khác nhau, nhưng hay gặp nhất là khi đang nằm, đặc biệt là khi thay đổi tư thế, đứng lên ngồi xuống hoặc đang nằm ngửa chuyển sang nằm nghiêng trái, hoặc nghiêng phải.

Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng chóng mặt ở người cao tuổi, theo thống kê chỉ có 30% các trường hợp là tìm ra được nguyên nhân như: do chấn thương (va chạm, ngã, đụng đập, tai nạn giao thông...) gây ra chấn động tai trong, nhiễm độc (rượu, thán khí, oxyt cacbon...). Ngoài ra, một số người cao tuổi do mắc bệnh mạn tính nên phải dùng thuốc ảnh hưởng đến tai trong (tiền đình)…

Chóng mặt ở người cao tuổi cũng có thể gặp do ngộ độc thực phẩm bởi hóa chất, vi khuẩn; có thể có liên quan đến thời tiết chuyển mùa; trạng thái căng thẳng. Các bệnh lý ở tai như nhọt ống tai, viêm tai giữa cấp tính, viêm tai tiết dịch cũng là nguyên nhân gây ra chóng mặt.

Do có rất nhiều nguyên nhân mà theo thư bạn kể thì không xác định được bệnh. Nếu tình trạng kéo dài, nặng lên hoặc kèm theo một số triệu chứng khác thì bạn cần đưa mẹ mình đến cơ sở y tế để được khám và  điều trị.

Theo Sức khỏe và Đời sống

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khó

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khóLENS

(PLO)- Không chỉ được cắt tóc, gội đầu hay nghe nhạc tại chương trình Chủ nhật chia sẻ yêu thương, hàng trăm bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) còn nhận được món quà quý giá hơn, đó là sự sẻ chia, động viên và niềm tin để tiếp tục hành trình điều trị.