Chọn thầu dựa vào tiêu chí… ‘chung thủy’

(PL)- Chủ đầu tư vì mong muốn chọn nhà thầu tỉnh nhà nên đã đặt ra các tiêu chí kỳ lạ như đòi hỏi kỹ sư, nhân sự chủ chốt của nhà thầu phải “chung thủy”.

Nhiều doanh nghiệp trong ngành xây dựng đã có đơn gửi đến cơ quan chức năng tỉnh Cà Mau phản ánh chủ đầu tư Trung tâm Y tế dự phòng (gọi tắt là trung tâm y tế) tỉnh Cà Mau có dấu hiệu sắp xếp trong đấu thầu. Liên quan đến vụ việc, UBND tỉnh Cà Mau vừa yêu cầu đơn vị này giải trình khẩn về những tiêu chí kỳ lạ, gây ra sự phản ứng.

Tháng 3-2015, trung tâm y tế mời gọi đấu thầu rộng rãi gói thầu xây dựng trụ sở Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh (gói thầu số 9) có giá trị 12 tỉ đồng. Nhiều doanh nghiệp đã mua hồ sơ tham gia nhưng từ đầu họ đã phát hiện có dấu hiệu sắp xếp thầu, thông qua những tiêu chí mời thầu rất lạ, nằm ngoài các quy định về đấu thầu.

Địa điểm xây dựng công trình trụ sở Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Cà Mau nằm ngay trong khuôn viên này. Ảnh: TRẦN VŨ

Theo đó, ngoài việc đưa ra các tiêu chí về năng lực tài chính, kinh nghiệm, máy móc… thì hồ sơ mời thầu còn đưa ra tiêu chí về sự gắn kết lâu dài của kỹ sư, nhân sự chủ chốt với nhà thầu. Cụ thể, hồ sơ yêu cầu chỉ huy trưởng công trình phải có thời gian công tác tại đơn vị dự thầu từ ba năm trở lên và nộp BHXH tại đơn vị này từ một năm trở lên. Ngoài ra hồ sơ còn buộc nhân sự có chứng chỉ hành nghề hạ tầng kỹ thuật, kỹ sư trắc địa… Trước nhiều tiêu chí khá ngộ này, nhiều đơn vị thắc mắc, gửi thư phản ánh nhưng chủ đầu tư vẫn thực hiện.

Sau đó trung tâm y tế thông báo Công ty TNHH Hồng Đức trúng thầu. Thông báo kết quả chọn thầu của chủ đầu tư nêu rõ ba đơn vị khác bị đánh trượt là vì không đáp ứng yêu cầu về nhân sự. Điều này dẫn đến phản ứng mạnh của một số doanh nghiệp, trong đó có liên doanh giữa DNTN Công Lập và Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Cần Thơ. Liên doanh này cho rằng chủ đầu tư đặt ra các tiêu chí “lạ” khi chọn thầu là ưu ái cho Công ty Hồng Đức, làm ngân sách thiệt hại tiền tỉ bởi công ty này trúng thầu với giá 11,7 tỉ đồng, trong khi các đơn vị khác bỏ thầu chỉ 10,2 tỉ đồng nhưng thiếu tiêu chí về nhân sự đã bị loại.

Trao đổi với PV về những tiêu chí “chung thủy” một cách kỳ lạ như trên, ông Nguyễn Thanh Dân, Giám đốc trung tâm y tế, nhìn nhận: “Vị trí xây dựng công trình nằm trong khu vực trụ sở đang hoạt động. Do vậy khi thuê tư vấn lựa chọn nhà thầu, chúng tôi có nêu ra mong muốn chọn được các nhà thầu trong tỉnh, gần gũi để khi có trục trặc gì dễ liên hệ giải quyết để việc trình thi công không làm ảnh hưởng đến công việc bình thường của đơn vị. Từ đó đơn vị tư vấn đã đưa ra các tiêu chí như đã phản ánh. Kèm theo đó, hồ sơ mời thầu đã được cơ quan chức năng thẩm định trước khi ban hành”.

Cũng theo ông Dân, trung tâm đang làm giải trình cho UBND tỉnh toàn bộ những vấn đề yêu cầu của các nhà thầu. Tuy nhiên, ông Dân đã không lý giải việc đòi hỏi chỉ huy trưởng công trình phải được nhà thầu nộp BHXH từ một năm trở lên. Về việc này, ông Trần Văn Tâm, Phó Giám đốc Sở KH&ĐT, khẳng định: “Đòi hỏi người lao động phải được đơn vị dự thầu nộp BHXH là chưa phù hợp với quy định hiện hành”.

Công ty TNHH Hồng Đức trúng thầu vì đáp ứng đầy đủ, trùng khớp các yêu cầu lạ về nhân sự như: chỉ huy trưởng công trình có thời gian công tác tại đơn vị dự thầu trên ba năm, được nhà thầu đóng BHXH từ một năm trở lên…

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.