Chợ giáng sinh độc đáo lớn nhất TP.HCM

(PLO)- Tại chợ giáng sinh lớn nhất TP.HCM, không khí đã bắt đầu nhộn nhịp khi có nhiều người dân đến đây để mua đồ về trang trí sớm cho Noel.

Còn khoảng 1 tháng nữa là đến Noel, chợ giáng sinh lớn nhất TP.HCM trên đường Hải Thượng Lãn Ông (Quận 5) đã sớm hoạt động mua bán, phục vụ nhu cầu trang trí của người dân.

Nhiều mặt hàng bắt mắt, mẫu mã đẹp như: cây thông, người tuyết, ông già Noel, các phụ kiện nơ, bông tuyết…được các cửa hàng bày bán từ cuối tháng 11. 

 Dọc theo các cửa hàng, người mua rộn ràng tìm mua những mặt hàng để trang trí trong gia đình, công ty và cơ quan.

Chị Thanh Trâm (quận Bình Tân) cùng bạn bè đến đây để tìm mua nguyên vật liệu trang trí cho cây thông. "Năm nào tôi cũng ra phố này để mua đồ vì nơi đây bán nhiều mặt hàng mới, mẫu mã đa dạng. Dù không theo đạo nhưng cả nhà tôi ai cũng thích trang trí nhà cửa nhân dịp này để có không khí ấm áp", chị Trâm chia sẻ. 

Anh Nguyễn Quang Minh (áo vàng) đi hơn 10 cây số từ Nhà Bè đến quận 5 để mua cây thông về trang trí cho siêu thị. "Sau hơn 30 phút lựa chọn chúng tôi đã quyết định mua cây thông có giá 530.000 đồng, cộng thêm đồ trang trí khoảng 200.000 đồng.", Anh Minh nói. 

Vòng nguyệt quế là vật trang trí quen thuộc trong mùa giáng sinh, có giá từ 80.000 - 800.000 đồng/vòng tùy loại. So với các năm trước, năm nay hầu hết các mặt hàng trang trí giáng sinh có giá tăng nhẹ.

Phụ kiện trang trí từ 8.000 đến 150.000 đồng. Cây thông chiều cao từ 1 m- 4,5 m có giá khoảng 400.000 đồng đến 5.000.000 đồng/cây.

Do tình hình dịch bệnh, nhiều người dân còn ngại ra ngoài nên khách đến mua không được đông đúc như mọi năm.

Chị Kim (quận 12) mua được một chú tuần lộc bằng gỗ có giá 400.000 đồng. Chị Kim cho biết, cả gia đình ai cũng thích không khí ấm áp của giáng sinh, vì vậy luôn cố gắng sắp xếp vào dịp này của mỗi năm trang trí cho căn nhà.

Trang trí mùa Noel không chỉ giúp làm đẹp ngôi nhà của mình, những biểu tượng như: vòng nguyệt quế, quả châu...còn mang ý nghĩa ấm áp, an lành.

Đường Hải Thượng Lãn Ông (Quận 5, TP.HCM) bán đồ giáng sinh, lồng đèn, quả cưới...tùy theo từng mùa. Năm nay do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên không khí có phần trầm lắng hơn so với những năm trước.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Trao quyền đến đâu trong Luật Đô thị đặc biệt để TP.HCM thật sự bứt phá?

Trao quyền đến đâu trong Luật Đô thị đặc biệt để TP.HCM thật sự bứt phá?LENS

(PLO)- Dự thảo Luật Đô thị đặc biệt đang mở ra kỳ vọng về bước chuyển mới trong phân cấp, phân quyền cho TP.HCM để ‘tự quyết, tự làm và tự chịu trách nhiệm’ trước những yêu cầu phát triển ngày càng lớn của một siêu đô thị. Vậy nhưng trao quyền đến đâu là đủ để thành phố thật sự bứt phá?

Khánh thành Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa: Điểm sáng trong chiến dịch 1.000 phòng học của TP.HCM

Khánh thành Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa: Điểm sáng trong chiến dịch 1.000 phòng học của TP.HCMLENS

(PLO)- Sáng 19-5, UBND TP.HCM đã tổ chức lễ khánh thành Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa và lễ phát động cao điểm 100 ngày xây dựng 1.000 phòng học trong năm học 2026-2027. Đây là ngôi trường hiện đại được xây dựng trên phần diện tích đất sau khi di dời nghĩa trang Bình Hưng Hòa.