Chính thức đề xuất tăng lương hưu, trợ cấp 15% từ ngày 1-7

(PLO)- Bộ LĐ-TB&XH đề xuất tăng lương hưu, trợ cấp thêm 15% và điều chỉnh lương hưu đối với những người đang hưởng mức hưu thấp.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Bộ LĐ-TB&XH vừa đề xuất Chính phủ ban hành nghị định tăng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng.

Căn cứ của việc điều chỉnh này là Nghị quyết 104/2023 của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 quy định từ ngày 1- 7 tới đây, điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng, trợ cấp ưu đãi người có công và một số chính sách an sinh xã hội đang gắn với lương cơ sở.

Lương cơ sở hiện đang được dự kiến sẽ tăng từ 1,8 triệu đồng lên 2,34 triệu đồng/tháng, tương ứng tăng 30%.

Như vậy, việc tăng lương hưu nhằm giảm tác động của việc điều chỉnh tiền lương cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang đối với việc thực hiện chính sách BHXH.

Sẽ có hàng triệu người được đề xuất tăng lương hưu và trợ cấp trong dịp này. Ảnh: P.PHONG
Sẽ có hàng triệu người được đề xuất tăng lương hưu và trợ cấp trong dịp này. Ảnh: P.PHONG

Theo đó, Bộ LĐ-TB&XH đề xuất tăng lương hưu và trợ cấp BHXH 15% so với hiện nay. Thời điểm tăng từ 1-7 tới đây.

Người hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động và trợ cấp hằng tháng trước 1-1-1995 sau khi điều chỉnh tăng 15% mà có mức hưởng thấp hơn 3,5 triệu đồng/ tháng thì được điều chỉnh tăng thêm như sau:

Tăng thêm 300.000 đồng/người/tháng với người có mức hưởng từ 3,2 triệu đồng mỗi tháng trở xuống.

Tăng lên bằng 3,5 triệu đồng mỗi tháng với người có mức hưởng từ 3,2 triệu đồng mỗi tháng đến dưới dưới 3,5 triệu đồng mỗi tháng.

Như vậy, số người được điều chỉnh tăng lương hưu trợ cấp trong đợt này khoảng 3,3 triệu người, và có 300 nghìn người tiếp tục được điều chỉnh tăng theo số tiền tuyệt đối sau khi đã điều chỉnh theo mức tăng chung 15%.

Bộ LĐ-TB&XH đánh giá, những người có lương hưu thấp nêu trên là những người có quá trình công tác, cống hiến cho các cơ quan, đơn vị của Nhà nước trước đây. Vì vậy, việc tăng lương thể hiện sự quan tâm của Nhà nước đối với họ.

Thêm vào đó, chính sách trên còn đóng góp phần thu hẹp khoảng cách chênh lệch lương hưu giữa người có mức lương hưu thấp và lương hưu cao, người hưởng lương hưu trước và sau thời điểm 1-1-1995.

Với phương án như trên, năm 2024 quỹ BHXH dự tính phải chi tăng thêm khoảng 12.567 tỉ đồng, ngân sách Nhà nước tăng thêm 3.760 tỉ đồng.

Năm 2023 lương hưu đã tăng 12,15

Lần gần nhất Chính phủ điều chỉnh tăng lương hưu, trợ cấp BHXH là từ 1-7-2023, với mức tăng 12,5%.

Đối với những người có lương hưu thấp, Chính phủ cũng điều chỉnh tăng thêm như sau: Tăng thêm 300.000 đồng/người/tháng đối với những người có mức hưởng dưới 2,7 triệu đồng/người/tháng; tăng lên bằng 3 triệu đồng/người/tháng đối với những người có mức hưởng từ 2,7 triệu đồng/người/tháng đến dưới 3 triệu đồng/người/tháng..

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.